Khi fan cuồng dọa giết, ép nghệ sĩ cưới mình

Nhiều nghệ sĩ Hollywood từng trải qua cảm giác sợ hãi khi bị fan cuồng đeo bám, đột nhập nhà riêng, dọa giết hoặc ép kết hôn.

Mặt trái của sự nổi tiếng là điều các nghệ sĩ và báo chí luôn nhắc đến nhiều năm qua. Đi cùng tình cảm yêu mến của hàng trăm nghìn người, các ngôi sao còn phải đối mặt với sự đeo bám, xâm phạm đời tư của fan cuồng. Không ít trường hợp, fan cuồng quá khích thậm chí đe dọa đến cuộc sống và an toàn của nghệ sĩ.

Taylor Swift

Trong 14 năm làm nghệ thuật, Tayor Swift không ít lần chia sẻ về những sự cố do fan cuồng gây ra, kể cả trường hợp bị đột nhập nhà riêng. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến fan cuồng tên Timothy Sweet.

Vào đầu năm 2014, người đàn ông trên liên tục khẳng định anh và Taylor Swift đã kết hôn, đồng thời dọa giết bất cứ ai xen vào cuộc hôn nhân giả tưởng trên. Timothy Sweet bị tòa án xử phạt, cấm đến gần Taylor Swift trong ba năm.

 Taylor Swift bị fan cuồng đột nhập nhà riêng, dọa giết nhiều năm.

Taylor Swift bị fan cuồng đột nhập nhà riêng, dọa giết nhiều năm.

Tháng 11/2016, một fan cuồng khác có tên Frank Andew Hoover bị phát hiện đang theo dõi Taylor Swift, lái xe đuổi theo đoàn xe của nữ ca sĩ tới sân bay. Nhiều người cho rằng Hoover có ý định bạo lực với giọng ca 32 tuổi. Sau đó, Hoover bị kết án 10 năm quản chế, đeo thiết bị định vị GPS một năm, phải kiểm tra tâm lý và theo học các lớp về kiềm chế bạo lực.

Tháng 9/2019, một người hâm mộ đã phá tường, chui vào căn nhà riêng của Taylor Swift ở Rhode Island. Đó là lần thứ 3 người hâm mộ trên có hành vi xâm phạm nơi ở của nữ ca sĩ.

Cảnh sát tiết lộ fan cuồng trên thậm chí cởi giày, đặt ở cửa trước khi vào nhà Swift để "giữ phép lịch sự". Chia sẻ với tạp chí Elle về việc thường xuyên bị rình rập nhà riêng, giọng ca 32 tuổi nói: "Các trang web luôn tự tiện đăng địa chỉ nhà riêng của tôi lên mạng. Họ tạo điều kiện cho những kẻ cố gắng đột nhập vào nhà tôi, giúp những người đó làm ra chuyện tồi tệ hơn".

Không chỉ bị xâm nhập tư gia, Taylor Swift còn bị dọa giết, dọa bắt cóc hay bị tấn công. "Tôi phải đấu tranh tư tưởng rất lâu về việc thuê vệ sĩ, vì tôi thực sự muốn sống cuộc sống bình thường, muốn được lái xe một mình. Nhưng tôi không thể làm việc đó, vệ sĩ luôn lái xe đi ngay sau tôi", nữ ca sĩ trải lòng.

Theo Taylor Swift, đội bảo vệ của cô thậm chí tập hợp được một danh sách các fan cuồng từng đột nhập nhà riêng, đột nhập phòng của mẹ cô, dọa giết, bắt cóc hoặc ép cô kết hôn.

Kendall Jenner

Kendall Jenner từng đụng độ trực tiếp với một fan cuồng theo dõi nhà riêng của cô. Người này đã ba lần xâm nhập nhà siêu mẫu trước khi bị trục xuất về Canada.

Theo TMZ, người đàn ông này đã trèo tường vào biệt thự của Jenner, thậm chí thoải mái ngâm mình trong bể bơi trong nhà. Kendall Jenner cũng cho rằng sự việc xảy ra vì truyền thông đã để lộ địa chỉ nhà riêng của cô.

“Mọi người nghĩ vì sao những người đáng sợ này biết rõ rằng nhà tôi ở đâu. Vì truyền thông không chỉ đăng ảnh mà còn đăng cả định vị địa điểm tôi di chuyển nữa. Tôi không hề được an toàn. Một chút riêng tư cũng không cho chúng tôi được sao?”, Kendall Jenner viết trên trang cá nhân.

Kendall Jenner chỉ trích truyền thông làm lộ địa chỉ nhà riêng của cô.

Rihanna

Vào năm 2018, trợ lý của Rihanna phát hiện một người hâm mộ 27 tuổi đã đột nhập vào biệt thự của nữ ca sĩ. Người này nhảy qua hàng rào, sau đó đột nhập và vô hiệu hóa hệ thống báo động trong căn nhà. Nhờ vậy, fan cuồng trên có thể ở trong nhà Rihanna suốt 12 tiếng.

Trả lời truyền thông, trợ lý của Rihanna tiết lộ khi bị bắt gặp, fan cuồng trên đang nằm trong chiếc túi ngủ, thoải mái nghỉ ngơi và sạc điện thoại.

Người đàn ông trên bị kiện ra tòa. Một năm sau, fan cuồng trên bị kết án, buộc tránh xa giọng ca Umbrella trong 10 năm.

Jennifer Lawrence

Khi nhận được nhiều tin nhắn quấy rối của một fan cuồng, Jennifer Lawrence quyết định giao cho anh trai của cô - Blaine Lawrence - xử lý. Người đàn ông trên có biệt danh Ted, liên tục gửi tin nhắn tự nhận sẽ bảo vệ nữ diễn viên và khẳng định bản thân là "người chồng trọn đời" của cô.

Khi Blaine từ chối cho phép Ted liên lạc với Jennifer Lawrence, người này đe dọa sẽ hại nữ diễn viên và mang "những điều tồi tệ" đến với gia đình cô. Cảnh sát đã điều tra và bắt giữ Ted. Người đàn ông này phải nhập viện để giám định tâm thần.

Miley Cyrus

Tại iHeart Radio Festival vào năm 2019, một fan cuồng tên David Rumsey đã bị bắt. Cảnh sát xác nhận Rumsey đã trà trộn vào đám đông, chuẩn bị tấn công Miley Cyrus. Trước khi bị bắt, David Rumsey nhiều lần đe dọa giọng ca sinh năm 1992. Hắn nói: “Nhiệm vụ lớn nhất đời tôi là khiến Miley Cyrus có thai".

Vì nhiều lần đe dọa gây tổn thương cho Miley Cyrus, David Rumsey đã bị liệt vào danh sách đen, cấm tham gia mọi sự kiện có mặt cựu sao Disney. Tuy nhiên, hắn vẫn tìm cách lọt vào buổi biểu diễn ở iHeart Radio Festival của Cyrus.

Đội bảo vệ của sự kiện phát hiện sự xuất hiện của Rumsey và báo cáo cho cảnh sát. Fan cuồng trên bị phạt tù với tội danh đe dọa an toàn của người khác.

Fan cuồng của Miley Cyrus bị phạt tù vì theo dõi và đe dọa sự an toàn của nữ ca sĩ.

Sandra Bullock

Vào năm 2014, ngôi sao Hoa hậu FBI Sandra Bullock bị một fan cuồng tên Joshua Corbett đột nhập vào nhà riêng.

Khi phát hiện bóng dáng của Corbett đang trèo rào đột nhập biệt thự, Bullock đã gọi điện báo cảnh sát. Theo lời kể lại của nữ diễn viên, Corbett thậm chí nhìn vào phòng ngủ để tìm thần tượng. Bullock tự nhốt mình vào tủ quần áo có khóa an toàn và liên tục xin cảnh sát đến giải cứu trước khi Joshua Corbett tìm thấy cô.

Khi bị cảnh sát bắt trói, Corbett liên tục la hét: "Sandy (tên thân mật của Sandra Bullock), xin lỗi em. Đừng kiện tôi". Năm 2017, sau phiên tòa, người đàn ông trên bị phạt 5 năm quản chế và buộc trải qua khóa điều trị tâm thần tại bệnh viện.

Vào tháng 5/2018, cảnh sát một lần nữa ban lệnh bắt giữ Joshua Corbett vì người đàn ông này không tham gia phiên tòa điều trần bắt buộc vào ngày 23/4/2018. Khi cảnh sát tìm thấy, Corbett đã tự tự bằng súng.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khi-fan-cuong-doa-giet-ep-nghe-si-cuoi-minh-post1174683.html