Khi hay và may cùng song hành

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được xem là giải vô địch quốc gia hấp dẫn hàng đầu thế giới, nguyên nhân có rất nhiều. Nó không chỉ là giải đấu mang lại lợi nhuận nhiều nhất, đồng thời cũng chịu chi vào thị trường chuyển nhượng nhất, mà còn từ tính chất cạnh tranh hết sức kịch liệt cho chức vô địch cũng như những suất tham dự cúp châu Âu.

Liverpool đang bỏ xa đội xếp thứ 2 tới 8 điểm khi Ngoại hạng Anh chỉ mới qua 8 vòng đấu.

Sự cạnh tranh ấy đến từ số lượng ứng cử viên cho chức vô địch lên tới con số 6, bao gồm những câu lạc bộ như: Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Chelsea vả Arsenal. Và thậm chí ngay cả những câu lạc bộ được đánh giá thấp hơn như Leicester City, Everton, Wolverhampton Wanderers… cũng đủ thực lực tạo nên những bất ngờ thú vị.

Chính vì sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt như vậy, những câu lạc bộ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã không còn có thể chơi hay là đủ. Chơi hay ở đây là sự đánh giá tổng thể bao gồm một lực lượng có chiều sâu được đầu tư tốt, có được sự dẫn dắt của một huấn luyện viên tài năng. Nhưng với tiềm lực tài chính hết sức dồi dào, việc đầu tư vào một đội hình có chất lượng cao, có chiều sâu tốt, cũng như đưa về một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới không phải là điều gì quá khó, ngoài tầm tay đối với nhóm các câu lạc bộ hàng đầu Ngoại hạng Anh. Và dưới tình huống lực lượng ngang nhau, chơi hay như nhau, thì để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, họ cần phải có thêm một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là sự may mắn.

Yếu tố may mắn được thể hiện dưới rất nhiều hình thức. Nó có thể là những cầu thủ tốt nhất trong đội hình chính của câu lạc bộ có được phong độ thi đấu tốt, không gặp phải chấn thương trong cả mùa giải. Nó có thể là một vài cá nhân đột nhiên tỏa sáng giúp cho câu lạc bộ dù chơi không hay nhưng vẫn vượt qua được đối thủ, có trọn 3 điểm. Nó có thể là những đối thủ cạnh tranh chính đột nhiên phạm sai lầm, sa sút phong độ trong giai đoạn quan trọng nhất. Thậm chí, nó có thể đơn giản chỉ là một cú sút vu vơ, một trường hợp không chút nguy hiểm cũng có thể trở thành bàn thắng quyết định cả trận đấu.

Đơn cử như, nếu không nhờ vào yếu tố may mắn, chắc chắn Leicester City không thể lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016. Hoặc gần nhất là Manchester City cùng huấn luyện viên Pep Guardiola lên ngôi vô địch một cách kịch tính vào mùa giải 2018-2019, khi chỉ hơn đội về nhì là Liverpool vỏn vẹn 1 điểm. Đó là mùa giải mà thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ cần không thể có trọn 3 điểm trong trận lượt về cùng Liverpool, hoặc chỉ hơi hụt chân trong những trận đấu chỉ vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu ở cuối mùa giải với Bournemouth, Tottenham, Burnley, Leicester City… thì chắc chắn đội lên ngôi vô địch sẽ là Liverpool. Hiển nhiên, trong đó có không ít trận đấu Manchester City có được chiến thắng dù họ chơi không hay, nhưng lại nhờ vào sự tỏa sáng cá nhân.

Và có vẻ như, sự may mắn ấy là điều mà Liverpool đang có được ở mùa giải này. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chắc chắn đang là câu lạc bộ chơi hay nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Với lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng đầy hiệu quả với sự cân bằng cực tốt giữa công và thủ, Liverpool đã có 8 chiến thắng liên tiếp sau 8 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng, có khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 2. Thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đang là đội có hàng thủ tốt nhất và hàng công mạnh thứ nhì Ngoại hạng Anh. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có những trận họ thi đấu không tốt, bị đối thủ lấn lướt thấy rõ, nhưng cuối cùng họ vẫn có được chiến thắng.

Có thể kể như như trận đấu với Chelsea khi chỉ có may mắn mới giúp Liverpool không bị Chelsea lội ngược dòng, với một hiệp 2 Chelsea chơi áp đảo cùng số lần dứt điểm là gấp 3 lần Liverpool. Hoặc trận thắng vô cùng chật vật trước một Sheffield được đánh giá thấp hơn nhiều, với sự tỏa sáng của Georginio Wijnaldum ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Và gần nhất là trận thắng trước Leicester City, khi mà chính Leicester City tự tay “dâng” lên 3 điểm với pha phạm lỗi bị phạt 11m một cách ngờ nghệch của cầu thủ vào thay người Marc Albrighton vào phút thứ 90+4.

Đã chơi hay mà còn may mắn như vậy, dù cho Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020 chỉ mới trải qua 8 vòng đấu, rất có thể đây sẽ là mùa giải mà Liverpool sẽ lên ngôi vô địch, lần đầu tiên của chính họ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, và cũng là lần đầu tiên của huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201910/khi-hay-va-may-cung-song-hanh-8132483/