Khi Hiền Hồ từ bỏ sexy và 'Cần xa'

Với 'Có như không có', Hiền Hồ trở về với ballad. So với 'Cần xa' trước đó, hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV mới không gây tranh cãi, không sexy nhưng được đón nhận.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Pop ballad

Sáng tác: Đạt G

Đạo diễn: Vũ Hồng Thắng

Zing.vn đánh giá: 7/10 điểm

Hơn 4 tháng sau khi ra mắt MV Cần Xa với nhiều tranh cãi, Hiền Hồ vừa giới thiệu sản phẩm mới với công chúng, có tựa đề Có như không có. Sau 2 ngày đăng tải, sản phẩm đạt gần 3 triệu lượt xem và lọt top thịnh hành.

Hiền Hồ thay đổi phong cách trong MV mới.

Hiền Hồ thay đổi phong cách trong MV mới.

Trở lại với ballad

Hiền Hồ vốn theo đuổi pop ballad và cũng được cho là có thế mạnh với dòng nhạc này. Tuy chưa có hit kiểu “quốc dân”, “làm mưa làm gió” nhưng nữ ca sĩ cũng đã có một vài ca khúc được yêu thích như Em ngày xưa khác rồi, Rồi người thương cũng hóa người dưng hay Đừng nói tôi điên.

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hiền Hồ thậm chí được coi là giọng ca thành công nhất của cuộc thi này trong khoảng 2 năm trở lại đây. Điểm đáng khen là Hiền Hồ có cách hát ballad tương đối nhẹ nhàng, văn minh, không quá nặng nề, đau khổ như nhiều ca sĩ khác hát cùng thể loại.

Thế nhưng, điều bất ngờ là khi đang được ghi nhận ở các bản ballad tình cảm, Hiền Hồ chấp nhận thay đổi với Cần xa. Đây là một sáng tác của Phúc Bồ với tổng thể mang màu nhạc điện tử, trong đó âm hưởng của future bass khá nổi bật.

MV được ra mắt cách đây 4 tháng và gây tranh cãi trên thị trường. Nhiều ý kiến cho rằng nhan đề ca khúc vô nghĩa, cố tình đặt giống tên một chất cấm vốn có tên là “cần sa”. Ngoài ra, một số chi tiết trong MV cũng bị cho là giống với MV nước ngoài.

Nữ ca sĩ vẫn xinh đẹp nhưng không còn sexy và gây tranh cãi.

Với Có như không có, Hiền Hồ quyết định trở lại với ballad. Sau 2 ngày đăng tải, sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

“Thích Hiền Hồ như thế này hơn, nhẹ nhàng, dễ nghe. Không cần sexy, tranh cãi mới chinh phục được khán giả”, tài khoải Thương Thảo bình luận.

Có như không có đánh dấu sự hợp tác của Hiền Hồ và Đạt G. Nhìn chung, đây là một ca khúc dễ nghe, phù hợp với giọng hát của Hiền Hồ. Dù vậy, nữ ca sĩ khẳng định: “Tôi vẫn cần phải đầu tư, nỗ lực rất nhiều chứ không phải hát cái gì quen thuộc tức là không phải cố gắng nữa”.

MV đẹp nhưng buồn

Phần hình ảnh trong Có như không có cũng là câu chuyện đáng bàn. MV kể về chuyện tình tay ba. Trong đó, Hiền Hồ vào vai một người phụ nữ đã kết hôn và luôn hết lòng chăm sóc gia đình, dành trọn tình cảm cho chồng (Huy Trần đóng).

Cuộc hôn nhân vốn tưởng đẹp và lãng mạn như mơ bắt đầu rạn nứt khi người vợ bắt gặp cảnh chồng mình ở bên một người đàn ông khác (Nguyễn Duy thủ vai).

MV kết thúc theo cách tương đối bất ngờ, đó là cuộc gặp gỡ giữa Hiền Hồ và tình nhân của chồng. Hai người nhớ lại tất cả những gì từng diễn ra, và Hiền Hồ thừa nhận cuộc hôn nhân này đã sai ngay từ khi bắt đầu. Đó cũng là lý do ca khúc có tên: “Có như không có”.

Trước đó nữ chính của Hiền Hồ cũng đã tổ chức thành công triển lãm tranh của riêng mình, gây ấn tượng bằng bức tranh về chủ đề tình yêu đồng giới. Cô thậm chí mời chồng và người thứ ba đến buổi triển lãm. Thời điểm này, hai người còn chưa ly hôn. Trong triển lãm, người thứ ba đến tặng hoa Hiền Hồ, trong khi chồng cô từ xa đứng nhìn, mắt đượm buồn.

Thời gian gần đây, nhạc Việt cũng xuất hiện nhiều MV có chủ đề LGBT.

Người phụ nữ trong MV tưởng chừng có được tình yêu, mái ấm, gia đình viên mãn, cuối cùng không có gì vì người chồng mình yêu một người đàn ông khác. MV kết thúc tương đối nhẹ nhàng, nằm ngoài dự đoán của khán giả về cái kết drama hơn nhiều.

Lần đầu vào vai một người phụ nữ phải trải qua giai đoạn từ hạnh phúc đến đau khổ, Hiền Hồ được đánh giá là đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc. Cô gây ấn tượng ở những phân cảnh ném vỡ cửa kính và nhìn thẳng vào mặt chồng.

Cốt truyện trong MV thực tế không mới. Thời gian gần đây, nhạc Việt cũng xuất hiện nhiều MV có chủ đề LGBT. Tuy vậy, MV của Hiền Hồ được khen ngợi vì lối kể nhẹ nhàng, không lên gân, không quá drama, đau khổ. MV được đánh giá là đẹp cả về hình ảnh lẫn cách kể.

Với MV Có như không có, Hiền Hồ hợp tác cùng đạo diễn Vũ Hồng Thắng. Đây là người đứng sau thành công của nhiều MV triệu views như Rời bỏ (Hòa Minzy), Hết thương cạn nhớ (Đức Phúc)…

Không khó để ra nhận ra so với Rời bỏ hay Hết thương cạn nhớ, Có như không có có chất lượng tốt hơn nhiều về màu sắc, chi tiết cách đặt để hình ảnh. Sau nhiều sản phẩm tầm trung, Vũ Hồng Thắng đang thực sự lên tay và trở thành một đạo diễn sáng giá của thị trường.

Quang Đức

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khi-hien-ho-tu-bo-sexy-va-can-xa-post1016939.html