Khi hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và mọi người không nên đặt niềm tin quá nhiều

Những hình ảnh trên bao bì sản phẩm thường mang tính chất minh họa cho sản phẩm bên trong. Tuy nhiên, không phải bao bì nào cũng thực hiện đầy đủ trách nhiệm và làm người tiêu dùng nhiều phen 'dở khóc dở cười' sau khi mở hộp.

Hầu như trên bao bì sẩn phẩm chúng ta thường thấy dòng chữ nhỏ ghi: "Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa". Tuy nhiên, đôi khi tính minh họa đó quá xa rời thực tế và khiến khổ chủ rơi vào thảm cảnh "dở khóc dở cười".

Và mới đây, một trang Fanpage trên mạng xã hội đã đăng tải loạt ảnh trớ trêu này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Rõ ràng bên ngoài vốn rất dễ thương kia mà

Rõ ràng bên ngoài vốn rất dễ thương kia mà

Dối trá

Hộp bên ngoài rõ to và bên trong lại...rõ ít

Lớp kem ở giữa đi đâu rồi???

Đến mức vỏ bánh một đằng, ruột bánh một nẻo thì thật không còn gì để nói

Thế giới này toàn là dối trá

Chẳng có lẽ hướng dương là tên gọi khác của hạt bí?

Cạn lời

Dẫu biết hình ảnh trên bao bì có sự hư cấu nhưng thế này thì cũng thật quá đáng

Hí hửng khui hộp mứt đãi khách ngày Tết. Và đây là kết quả

Nghệ thuật sắp đặt của nhà sản xuất

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và xin quý khách không nên đặt quá nhiều niềm tin vào sản phẩm

Thoát khỏi bệnh trầm cảm nhờ vẽ quảng cáo

Hoàng Ngọc

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/khi-hinh-anh-chi-mang-tinh-chat-minh-hoa-va-moi-nguoi-khong-nen-dat-niem-tin-qua-nhieu-44330.html