Khi HLV Troussier so sánh U-22 Việt Nam với thời của ông Park…

Bị hỏi nhiều về thời của HLV Park Hang-seo hai lần vô địch SEA Games dựa nhiều vào các tuyển thủ quốc gia và cầu thủ tăng cường quá tuổi, ông Troussier cho rằng học trò ông ở Campuchia lần này ít kinh nghiệm hơn.

HLV Troussier khẳng định, nếu các học trò ông có nhiều kinh nghiệm đã không thua bàn ở phút bù giờ và thậm chí còn sớm kết liễu U-22 Indonesia chơi cả nửa tiếng trong thế 10 chống 11. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp cũng nhấn mạnh những tuyển thủ U-22 Việt Nam đã chơi tốt trước đối thủ mạnh và cái thua là hành trang quý cho tương lai.

Hơn nửa ngày sau trận thua 2-3 của tuyển U-22 Việt Nam ở bán kết SEA Games, rất nhiều người hâm mộ còn chưa tiêu hóa được nỗi đau thủ môn Quan Văn Chuẩn bị thủng lưới không đáng từ hai quả ném biên. Đầu tiên ở phút thứ 10, Pramata Arhan ném bóng thật mạnh từ bên cánh phải cho Komang Trisnanda chọn điểm rơi chuẩn đánh đầu ghi bàn cho U-22 Indonesia.

Cũng từ một pha ném biên của tác giả Arhan ở phút 54, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã cản phá một pha dứt điểm nhưng ngay sau đó, hàng thủ 7 người lại đứng như trời trồng để Marcelino từ ngoài vòng 16m50 đệm bóng rất nhẹ chui vào lưới. Giữa hai bàn thắng này là pha gỡ hòa đẹp mắt sau cú đánh đầu ngược của Văn Tùng ở phút 34.

Indonesia luôn bắt đồng nghiệp rơi vào thế rượt đuổi và tỉnh táo ăn bàn ở phút bù giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Indonesia luôn bắt đồng nghiệp rơi vào thế rượt đuổi và tỉnh táo ăn bàn ở phút bù giờ. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cho đến khi Arhan bị đuổi khỏi sân do nhận thẻ vàng thứ hai vào phút 60, thì mãi đến 20 phút sau U-22 Việt Nam mới san bằng cách biệt 2-2 do hậu vệ Amiruddin phản lưới nhà. Tiếc là khi thời gian của trận đấu chỉ còn tính bằng giây thì Taufany tung đòn kết liễu đối phương từ một cú sút hiểm chéo góc.

HLV Troussier nuối tiếc khi các học trò phải trả cái giá quá đắt vào phút bù giờ mà lẽ ra, U-22 Việt Nam nếu tỉnh táo hơn sẽ kéo đối thủ đang mệt mỏi vào hai hiệp phụ và chơi trong thế hơn người. Ông thầy người Pháp buồn rầu: “U-22 Việt Nam nhập cuộc với mục tiêu chiến thắng nên khi nhận kết quả này khiến chúng tôi thất vọng. Nhưng, các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh trong lúc khó khăn. Họ tìm được bàn gỡ thông qua đấu pháp đề ra.

Tiếc là bàn thua phút cuối xảy đến vì đội hình non trẻ, gồm nhiều cầu thủ dưới 20 tuổi. Họ chưa đủ bản lĩnh cũng như kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác vào thời điểm quan trọng. Nhưng họ đã chiến đấu hết mình. Tôi đã yêu cầu cầu thủ thay đổi tư duy, chủ động chơi bóng và tấn công.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Olympic cổ vũ cho thầy trò Troussier nhưng tiếc cho họ không thể vượt qua trận bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Qua giải này, các cầu thủ trẻ đã tiến bộ. Chúng tôi đã chơi tốt, trước một Indonesia rất mạnh. Khi đội bạn mất người, chúng tôi nhiều cơ hội để kết liễu trận đấu, nhưng kinh nghiệm của cầu thủ chưa đủ làm điều đó. Tôi không trách họ sau trận thua này. Đây là cuộc chơi luôn có kẻ thắng, người thua. Thế hệ cầu thủ này rất có tiềm năng. Nếu được đầu tư, chăm chút trong tương lai, họ sẽ cho những kết quả tốt”.

Mổ xẻ thất bại ở kỳ SEA Games so với hai lần vô địch thời ông Park, nhà cầm quân người Pháp bày tỏ: “Rõ ràng lợi thế tăng cường những cầu thủ quá tuổi đã tạo ra khác biệt ở những kỳ SEA Games trước đó. “Nếu có ba cầu thủ quá tuổi, cộng thêm hai trung vệ Việt Anh và Thanh Bình, là đội có đến năm cầu thủ giàu kinh nghiệm ở tuyển quốc gia.

SEA Games 30, tôi biết U-23 Việt Nam có chín cầu thủ có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc. Nhưng bây giờ, cũng khó để nói lại câu chuyện đó. Giải lần này tôi xem là sân chơi để các cầu thủ dưới 22 tuổi thể hiện bản thân. Họ rất có tiềm năng dù nhiều người cho là không tốt và chỉ trích họ.

Đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ còn vớt vát ở trận tranh huy chương đồng với Myanmar vào chiều 16-5. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Tôi nhớ khi tôi nhận nhiệm vụ, những cầu thủ này từng thua cả U-19 Campuchia tại giải Đông Nam Á. Tôi không hối tiếc khi đón nhận họ. Thế hệ này không có nhiều cá nhân nổi bật, nhưng tôi tin với cách huấn luyện hợp lý, các cầu thủ có tương lai tốt hơn”.

Thầy trò Troussier đã không thể vượt qua trận bán kết SEA Games 32 để hoàn thành chỉ tiêu lần thứ ba vô địch. Trong khi đó, U-22 Thái Lan đã thắng dễ Myanmar 3-0 ở trận bán kết còn lại và vào chung kết đụng độ U-22 Indonesia lúc 20 giờ, ngày 16-5. Trước đó, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tranh huy chương đồng với U-22 Myanmar (lúc 16 giờ). Cả hai trận này đều diễn ra trên sân Olympic, Phnom Penh.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-hlv-troussier-so-sanh-u-22-viet-nam-voi-thoi-cua-ong-park-post733204.html