Khí hóa lỏng – 'Nạn nhân' tiếp theo của căng thẳng Australia - Trung Quốc

Truyền thông Australia hôm nay (10/5) cho biết khí thiên nhiên hóa lỏng của nước này có thể trở thành 'nạn nhân' tiếp theo của mối quan hệ chính trị căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc.

Tờ Người Australia hôm nay cho biết, hai công ty nhập khẩu khí gas của Trung Quốc vừa nhận được chỉ thị từ quan chức chính quyền Trung Quốc nói rằng không nên đặt các đơn hàng mới mua khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ các công ty của Australia cho năm tới.

Một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng tại một cảng của Trung Quốc. Nguồn: AFP

Một tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng tại một cảng của Trung Quốc. Nguồn: AFP

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Australia vừa hủy thỏa thuận Vành đai và Con đường mà bang Victoria của nước này ký với Trung Quốc. Để trả đũa cho hành động của Australia, Trung Quốc đã hủy vô thời hạn Đối thoại kinh tế chiến lược với Australia, cơ chế vốn đã bị ngưng trệ từ năm 2017. Mặc dù không có tuyên bố chính thức, song nếu Trung Quốc ngăn cản việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng từ Australia thì đây cũng trở thành một biện pháp trả đũa dành cho Australia.

Quan hệ thương mại căng thẳng giữa Australia và Trung Quốc bùng phát từ năm ngoái sau khi Australia kêu gọi điều tra về nguồn gốc và sự lây lan của Covid-19. Kể từ sau đó, Trung Quốc đã áp đặt nhiều biện pháp để hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng từ Australia như than đá, rượu vang, lúa mạch, lúa mì, thịt bò, tôm hùm, bông... Tuy vậy, khí thiên nhiên hóa lỏng được cho là một trong những mặt hàng nằm ngoài danh sách này vì Trung Quốc hiện có nhu cầu cao đối với khí thiên nhiên hóa lỏng của Australia.

Theo thống kê của công ty tư vấn EnergyQuest, Trung Quốc là nhà nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng nhiều nhất từ Australia với sức mua lên tới 29 triệu tấn trong năm 2020./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/khi-hoa-long-nan-nhan-tiep-theo-cua-cang-thang-australia-trung-quoc-856662.vov