Khi học viên-đảng viên gương mẫu

Dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, chúng tôi đến Trường Sĩ quan Chính trị, nơi được coi là 'Trường Đảng trong quân đội'.

Đề cập đến vấn đề xây dựng đội ngũ đảng viên, Thiếu tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường chia sẻ: “Những năm qua, nhà trường luôn xác định phải xây dựng đội ngũ đảng viên từ “gốc”, với mục tiêu khi ra trường 100% học viên là đảng viên chính thức. Chính vì vậy, học viên phải “học thực chất, rèn thường xuyên, mẫu mực toàn diện” ngay từ những năm học đầu tiên. Nhà trường coi trọng chất lượng phát triển đảng; phát triển đảng đến đâu củng cố các tổ chức cơ sở đảng vững chắc đến đó, đồng thời đề cao vai trò gương mẫu của đảng viên”.

Một buổi lễ kết nạp đảng viên tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Có được đội ngũ đảng viên tốt sẽ tạo cơ sở rất quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Thiếu tá Hoàng Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 4-đơn vị quản lý học viên đào tạo chính trị viên năm cuối, cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý vừa qua, đơn vị đã tổ chức các hoạt động đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tổ chức phát động đến 100% cán bộ, học viên đăng ký quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Tết học tập, Tết sẵn sàng chiến đấu, mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng” và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với kết quả rất tích cực. Có được những thành tích này, một nguyên nhân quan trọng là đơn vị phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu của các đảng viên”.

Đến Chi bộ Đại đội 3, Đảng bộ Tiểu đoàn 2 dự buổi trao đổi kinh nghiệm học tập môn Công tác Đảng, công tác chính trị về “Vai trò nêu gương của đảng viên trẻ trong nhiệm vụ học tập và rèn luyện”, chúng tôi thấy các học viên phát biểu khá sôi nổi. Đảng viên trẻ Phạm Văn Thức cho rằng: “Nêu gương phải từ lời nói đến việc làm, từ tư tưởng đến hành động cụ thể và phải lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên làm thước đo”. Được biết, không chỉ “nói lời hay”, trong các môn thi vừa qua, đồng chí Phạm Văn Thức luôn đạt điểm giỏi, có thái độ, ý thức rèn luyện tốt, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, công tác của đơn vị.

Gặp các học viên, đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết của Trường Sĩ quan Chính trị, chúng tôi cảm nhận được những tình cảm, sức sống mới cùng quyết tâm cao trong học tập, công tác, rèn luyện của cán bộ, học viên nơi đây. Học viên Nguyễn Văn Truyền vừa được kết nạp Đảng dịp 3-2 tâm sự: “Vinh dự, tự hào được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi thấy cần phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những gì mà Đảng, đồng chí, đồng đội đã tin tưởng; luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, phát huy vai trò trong xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị VMTD…”.

Bài và ảnh: BÙI HẢI NINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-hoc-vien-dang-vien-guong-mau-609568