Khi Live it up vang lên, cúp vàng World Cup 'made in Bát Tràng' đã xuất hàng sang Nga.

Tính đến ngày 14/6/2018, xưởng gốm của ông Vương Hồng Nhật đã bán ra thị trường tới hơn 1000 chiếc cúp vàng World Cup 2018. Đây là một chế tác của một nghệ nhân làng gốm Bát Tràng, phục vụ giới mộ…

Ông Vương Hồng Nhật (57 tuổi, làng gốm Bát Tràng) có một xưởng sản xuất đồ gốm rộng gần 200 mét vuông nằm bên sông Hồng. Năm 2010, ông đã tự tay làm những chiếc cup mô phỏng chiếc cúp vô địch của FIFA.

"Cha đẻ" của cúp FIFA Wordcup. (Nguồn: internet)

"Cha đẻ" của cúp FIFA Wordcup. (Nguồn: internet)

Cúp FIFA World Cup cao 36,5 cm được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng) với đế có đường kính 13 cm gồm hai lớp đá xanh (malachit), do họa sĩ Silvio Gazzaniga (người Ý) chế tác.

Xưởng gốm của ông Vương Hồng Nhật (làng gốm Bát Tràng) đã cho ra lò khoảng 3000 chiếc cúp vàng (Nguồn: internet) trong mùa Wordcup 2018.

Còn cúp FIFA World Cup made in Bát Tràng do ông Vương Hồng Nhật tạo khuôn, dùng nguyên liệu là thạch cao và nước với tỷ lệ 1:1, nặng từ 0,8 kg đến 1,6 kg.

"Cha đẻ" của phiên bản cúp vô địch Wordcup "made in Bát Tràng" (Nguồn: internet)

Ông Nhật cho biết: “World Cup 2014, tôi đã tung ra thị trường mấy trăm sản phẩm. Mùa đó cháy hàng. World Cup 2018, tôi đã cho ra lò hơn 3000 cúp. Tính đến ngày khai mạc World Cup 2018, tôi đã xuất hơn 1200 chiếc rồi”. Theo chủ xưởng thì, đơn hàng xuất đi các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh và cả sang Nga. Mỗi ngày xưởng xuất đi ít nhất 300 chiếc thu về 24 triệu đồng.

Mấy tháng vào hè, xưởng của ông Nhật làm việc hết công suất để tận dụng trời nắng hong khô phôi cúp. Hàng ngày, xưởng có 5 người luôn tay đổ khuôn, quét sơn, lắc thạch cao.

Thạch cao sau khi được khuấy đều cùng nước sẽ được đổ vào khuôn...rồi được lắc đều để lấp kín khuôn. Đây là một thao tác phải dùng cả tay nghề của thợ làm gốm, vì trong 2 phút, nếu lắc không đều thì phôi cúp sẽ bị thủng, rỗ.

Bên trong xưởng gốm chế tác cúp vàng Wordcup của ông Vương Hồng Nhật (Nguồn: internet)

Chở khoảng 15-30 phút, phôi sẽ khô và người thợ chỉ cần bóc tách những chi tiết thừa, “lột trần” ra một chiếc cúp. Sau đó, tận dụng trởi mùa hè nắng to, phôi cúp được hong nắng cho khô hẳn.
Công đoạn phun sơn tạo màu, đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ của người thợ. Mỗi chiếc cúp trải qua hai lớp sơn tạo màu, một lớp vàng và một lớp bóng.

Bước hoàn thiện là quét sơn xanh lên chân đế của cúp, tạo thành một phiên bản cúp FIFA World Cup, ẩn chứa nét duyên dáng, tài hoa của người thợ làm gốm ở làng Bát Tràng.

Ông Vương Hồng Nhật chia sẻ: “Chính tình yêu không khoan nhượng đối với trái bóng, đặc biệt là đối với giải đấu lớn nhất thế giới này đã khiến tôi mày mò tìm cách chế tác phiên bản cúp FIFA World Cup. Đây là một thương vụ kinh doanh, nhưng cũng là một cách thể hiện sự đón nhận nồng nhiệt của tôi đối với World Cup 2018”.

Một người làm gốm thức thời và đầy sáng tạo như ông Vương Hồng Nhật, chẳng lẽ lại không xứng là một tỷ phú của làng gốm của làng Bát Tràng!

Trần Minh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/khi-live-it-up-vang-len-cup-vang-world-cup-made-in-bat-trang-da-xuat-hang-sang-nga-51781.html