Khi nào giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế ?

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết đang khẩn trương sửa đổi, ban hành những văn bản pháp luật để tháo gỡ tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế ở các bệnh viện, cơ sở y tế.

Chiều 3/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tình trạng khan hiếm vật tư, thiết bị y tế “bao giờ sẽ được giải quyết dứt điểm”, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết đang khẩn trương sửa đổi quy định của pháp luật có liên quan.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận. Ảnh: Nhật Bắc

Về nguyên nhân khiến các bệnh viện, cơ sở y tế thiếu vật tư, thiết bị y tế, ông Luận cho biết, sau dịch bệnh, nguồn cung hàng hóa, đặc biệt là trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh có dấu hiệu khan hiếm; giá cả biến động, trong khi đó nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân lại tăng lên.

Bên cạnh đó, một số hợp đồng cung ứng hóa chất có thời hạn 1 năm, đến nay hết hạn. Theo Nghị quyết 144 của Chính phủ, các hợp đồng đó không được tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, nhiều gói thầu y tế không tìm được nhà thầu để mua sắm; một số đơn vị, cá nhân có tâm lý e ngại trong đấu thầu mua sắm. “Bộ Y tế cũng đang tích cực để tháo gỡ tình trạng này, nhất là trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế”, ông Luận nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm, hôm qua (2/3), Bộ Y tế cũng đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 98 về quản lý trang thiết bị y tế. Chính phủ cũng nghiên cứu sửa và kéo dài việc thực hiện Nghị quyết 144 để đảm bảo trang thiết bị y tế và thanh toán bảo hiểm.

“Trước đây yêu cầu mặt hàng phải có 3 báo giá nhưng thực tế có những mặt hàng độc quyền, chỉ có 1 báo giá nên không thể mua sắm được. Hiện, chúng tôi đang kiến nghị sửa đổi quy định này theo hướng, chấp nhận 1 hoặc 2 báo giá, chứ không thể lúc nào cũng lấy giá thấp nhất được”, ông Luận nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Sau khi những văn bản trên được ban hành, các bệnh viện, cơ sở y tế có thể tiến hành đấu thầu, mua sắm một cách thuận lợi, đảm bảo được nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

Thông tin thêm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đang họp với các bộ, ngành để bàn sửa đổi Nghị quyết 144, còn Nghị định 98 về trang thiết bị y tế có thể ngày mai (4/3) sẽ ban hành.

Văn Kiên - Luân Dũng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/khi-nao-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-thieu-vat-tu-thiet-bi-y-te-post1514691.tpo