Khi ông Troussier loại từ Công Phượng đến Hoàng Đức…

Một số cầu thủ từng là 'công thần' của đội tuyển Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực cả trên sân tập đến thi đấu mới có chỗ đứng dưới thời HLV Philippe Troussier.

Ông thầy người Pháp ngay từ đầu đã nói thẳng đội hình của ông không có chỗ cho những cầu thủ có thành tích và tiếng tăm trong quá khứ nếu không cố gắng, sa sút phong độ hoặc thiếu sự phù hợp với lối chơi chung. Dĩ nhiên, HLV Troussier cũng có những đặc cách, như cầu thủ từng đá trên 10 trận cho đội tuyển quốc gia thì đương nhiên có thể lên thử việc.

Công Phượng là một dẫn chứng cho sự nghiêm khắc và thể hiện tiêu chí rõ ràng của ông Troussier. Cựu tiền đạo của HA Gia Lai dù chưa có chỗ chơi ở CLB Yokohama những vẫn lên tuyển và thậm chí còn ghi bàn vào lưới Palestine trong trận giao hữu VN thắng 2-0 hồi tháng 9. Nhưng chỉ một tháng sau đó, ở chuyến du đấu tại Trung Quốc và Hàn Quốc, ông thầy người Pháp loại Công Phượng vì ông cần anh “giàu năng lượng hơn khi không có bóng”.

HLV Troussier muốn Hùng Dũng, Hoàng Đức thay đổi cách chơi để phù hợp với sự gắn kết của cả tập thể theo triết lý của ông. Ảnh: VFF

Nói một cách khác, HLV Troussier muốn các tiền đạo như Công Phượng phải tích cực di chuyển không bóng và đặc biệt là năng nổ tranh chấp, gây áp lực để hạn chế đối phương lên bóng hoặc như là một kiểu phòng ngự từ xa. Công Phượng chớp thời cơ ghi bàn tốt nhưng thiếu một vài yếu tố chính mà theo ông Troussier cảm thấy cần thiết hơn.

Bên cạnh việc Công Phượng bị loại trong lúc một số gương mặt trẻ có chỗ chơi, hay Tuấn Hải nổi lên sau vẫn có nhiều niềm tin từ ông thầy người Pháp, dư luận cũng có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, HLV Troussier vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về cách chọn cầu thủ, gần giống hơn 20 năm trước ông loại “công thần” Nakamura làm dậy sóng làng bóng Nhật.

Ông Troussier cũng rất sòng phẳng khi nói mình cần sự ủng hộ trong quá trình thay đổi cách chơi cũng như chọn lọc nhân sự phù hợp nhất cho đội tuyển quốc gia. Ông từng sử dụng chủ yếu đội trưởng Hùng Dũng và đặc biệt là thử nghiệm nhiều Quả bóng vàng 2021 Hoàng Đức từ vị trí tiền đạo cho đến sở trường tiền vệ tấn công ở sáu trận giao hữu.

Thế nhưng ông thầy người Pháp đã gây bất ngờ cho nhiều người khi không cho họ chơi phút nào trong hai trận vòng loại thứ hai World Cup 2026 thắng trên sân khách Philippines 2-0 và vừa thua Iraq 0-1. HLV Troussier nói thẳng: “Hoàng Đức có thể giành Quả bóng vàng lần nữa nhưng cậu ấy cần hỗ trợ đồng đội, đóng góp nhiều hơn cho tập thể. Mong cậu ấy hiểu ý tôi. Đội hình của tôi không phân biệt già hay trẻ nhưng phải là 11 cầu thủ đá gắn kết và phù hợp nhất”.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-ong-troussier-loai-tu-cong-phuong-den-hoang-duc-post763320.html