Khi Pháp đá trên 'sân nhà' của Morocco

Cựu đội trưởng đội tuyển Pháp Williams Gallas nhắc lại trận Pháp - Morocco 2-2 tại TP cảng Marseille 15 năm trước.

Dù trận đấu diễn ra trên nước Pháp nhưng cựu tuyển thủ này cứ ám ảnh mãi với câu chuyện được thuật lại: “Cả trận đấu chúng tôi chỉ nghe toàn những bài hát ca ngợi Morocco và cả quốc ca của họ, còn quanh sân thì toàn quốc kỳ Morocco do TP cảng Marseille rất đông người gốc Morocco sinh sống”.

Người đẹp Morocco ghi lại hình ảnh khán giả ủng hộ đội nhà nhuộm gần kín sân. Ảnh: GETTY IMAGES

Người đẹp Morocco ghi lại hình ảnh khán giả ủng hộ đội nhà nhuộm gần kín sân. Ảnh: GETTY IMAGES

Câu chuyện trên được sánh với trận bán kết World Cup giữa Pháp và Morocco trên sân Al Bayt mà cựu tuyển thủ Pháp tin rằng số đông khán giả sẽ ủng hộ đội bóng Bắc Phi và cũng là đại diện của Ả Rập. Sau khi đánh bại Tây Ban Nha, nhiều quốc vương của các quốc gia thế giới Ả Rập đăng đàn chúc mừng Morocco. Cùng với đó là cộng đồng dân gốc Morocco dọc Địa Trung Hải từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đến Pháp, Ý, Hy Lạp đều tổ chức ăn mừng thâu đêm ngoài phố. Đến khi Morocco đánh bại Bồ Đào Nha ở tứ kết thì các quốc vương UAE, Saudi Arabia cùng chủ nhà Qatar và nhiều quốc gia Ả Rập khác đăng đàn chúc mừng đội tuyển Morocco - đội bóng đầu tiên của thế giới Ả Rập vào bán kết World Cup.

Sân Al Bayt có sức chứa trên 60.000 người và chắc chắn số đông là những người Ả Rập cổ vũ cho Morocco. Điều mà HLV Deschamps nói là trận bán kết ở Al Bayt sẽ không khác gì Pháp đá sân nhà của Morocco.

Thiên thời, địa lợi và cả nhân hòa, liệu những người hùng Morocco đại diện cho thế giới Ả Rập có tiếp tục làm nên điều kỳ diệu với danh hiệu vua diệt các ông lớn bóng đá châu Âu.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/khi-phap-da-tren-san-nha-cua-morocco-post712112.html