Khi phụ nữ Hàn Quốc chống lại chuẩn mực vẻ đẹp

Vẻ đẹp Hàn Quốc (K-Beauty) hiện là một trong những xu hướng làm đẹp lớn nhất thế giới với rất nhiều người đều muốn có được vẻ ngoài tươi sáng và long lanh của phụ nữ xứ Hàn. Song, ngày càng nhiều phụ nữ xứ kim chi phản ứng dữ dội trước xu hướng làm đẹp này khi mà hình ảnh nhiều cô gái Hàn Quốc đập nát các sản phẩm trang điểm và mỹ phẩm của họ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Hình ảnh đồ trang điểm bị vỡ vụn thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Ảnh: Guardian

Hình ảnh đồ trang điểm bị vỡ vụn thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Ảnh: Guardian

Để có được “làn da thủy tinh” hoàn hảo, không có lỗ chân lông to như mong muốn, phụ nữ Hàn Quốc phải bỏ tiền mua đúng sản phẩm và dành thời gian để thực hiện chế độ chăm sóc da gồm nhiều bước. Theo tờ Independent, để có vẻ ngoài rạng rỡ, các cô gái Hàn Quốc thường thức dậy 2 tiếng trước khi đi làm hoặc tuân thủ thói quen chăm sóc da lên tới ít nhất 10 bước vào cuối ngày.

Trên khắp thế giới, phụ nữ thường đối mặt với áp lực làm đẹp nhưng áp lực này dường như lớn hơn tại Hàn Quốc, nơi mà vẻ đẹp nữ tính hoàn hảo được xem là thước đo sự thành công trong sự nghiệp cũng như các mối quan hệ. Tại quốc gia Đông Á này, các cô gái thường được yêu cầu kèm theo ảnh trong đơn xin việc.

Hành động đập nát đồ trang điểm là một phần của phòng trào nữ quyền rộng lớn hơn gọi là “thoát khỏi áo ngực” hiện đang được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, đồ trang điểm được so sánh với áo ngực bởi hai thứ này đều bó buộc vẻ ngoài của phụ nữ. Phong trào này diễn ra trong bối cảnh tính gia trưởng tại Hàn Quốc đang bị phản đối một cách dữ dội. Theo đó, lượng phụ nữ xuống đường ngày càng nhiều để kêu gọi bình đẳng hơn cũng như chống lại các vấn đề như quay lén và tấn công tình dục. Ước tính, hơn 6.000 trường hợp tại Hàn Quốc bị quay lén mỗi năm, trong đó 80% nạn nhân là phụ nữ.

Phẫu thuật thẩm mỹ rất phổ biến tại Hàn Quốc khi mà 1/3 phụ nữ trẻ của nước này đụng đến “dao kéo”. Hiện Thủ đô Seoul được xem là kinh đô phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới. Chỉ riêng tại khu nhà giàu Gangnam đã có đến 500 trung tâm thẩm mỹ.

Ngành công nghiệp mỹ phẩm của Hàn Quốc cũng lớn không kém khi mà nơi đây được dự đoán là thị trường mỹ phẩm lớn thứ 8 thế giới với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7,4% trong giai đoạn 2012-2016. Năm 2017, ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc ước tính trị giá hơn 10 tỉ bảng.

Giới chuyên gia cho rằng, ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc rất có thể sẽ không bị ảnh hưởng nhiều từ phong trào “thoát khỏi áo ngực”. Tuy nhiên, nó đang giúp mở ra các cuộc đối thoại xung quanh những kỳ vọng đặt trên người phụ nữ.

TRÍ VĂN

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/khi-phu-nu-han-quoc-chong-lai-chuan-muc-ve-dep-a103364.html