Khí thải từ hộ gia đình khiến Bắc Kinh chìm trong ô nhiễm

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lại chìm trong khói mù ô nhiễm sau hai tháng trong xanh, được cho là do khí thải từ hoạt động sinh hoạt hộ gia đình tăng cao.

Bầu trời Bắc Kinh trong hai ngày 15.10 (trái) và 6.9 (phải) - Ảnh: SCMP

Sáng ngày 15.10, thành phố bị bao phủ bởi một màn khói mù. Chỉ số chất lượng không khí đạt mốc 213, mức ô nhiễm nặng theo cách phân loại của Trung Quốc. Người dân thủ đô Trung Quốc trong hai tháng 8 và 9 vừa được hưởng bầu trời xanh trong lẫn chất lượng không khí tốt nhất kể từ khi chính quyền bắt đầu công bố dữ liệu về nồng độ PM 2,5 (các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet).

Theo Trung tâm Giám sát môi trường Bắc Kinh, mức độ ô nhiễm của thủ đô tăng lên mức vừa phải vào ngày 14.10 do không khí không lưu chuyển. Khói mù đạt đỉnh trong ngày 15.10 trước khi tình hình được cải thiện nhờ một đợt gió lạnh từ phía Bắc tràn về.

Tuy nhiên, thay vì những nhà máy sử dụng than ở vùng lân cận như trước đây, hoạt động sinh hoạt hộ gia đình bị đổ lỗi gây ra ô nhiễm lần này. Truyền thông Trung Quốc dẫn một báo cáo công bố tháng 5 của Cục Bảo vệ môi trường Bắc Kinh cho biết khí thải hộ gia đình, từ nấu ăn đến sử dụng keo xịt tóc, nước hoa và xịt phòng... chiếm đến 12% tổng lượng phát thải thành phố, ngang với lượng khí thải công nghiệp.

Khí thải từ hoạt động sinh hoạt hộ gia đình được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm tháng 10 - Ảnh: SCMP

Theo ông Thạch Ái Quân, phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo vệ môi trường Bắc Kinh, khí thải hằng ngày đang gia tăng, đặc biệt là các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) mà sản phẩm tiêu dùng như keo xịt tóc, nước hoa hay xịt phòng đều có.

Nhưng nhà nghiên cứu Bành Ưng Đăng thuộc Viện nghiên cứu Bảo vệ môi trường Bắc Kinh thì cho rằng rất khó để đánh giá tác động của những sản phẩm này với chất lượng không khí.

“Không dễ để xác định chính xác mức độ ảnh hưởng PM 2,5 của chúng vì bản thân VOC không phải chất gây ô nhiễm mà chỉ sản sinh PM 2,5 sau khi xảy ra phản ứng hóa học. Lúc này chúng ta chỉ có thể ước tính” - ông Bành cho hay.

Khí thải cục bộ chiếm đến 2/3 tổng lượng khí ô nhiễm tại Bắc Kinh trong năm ngoái. Khói xe là thủ phạm số một, trong khi hộ gia đình góp phần gây ô nhiễm ngang với cơ sở công nghiệp. Mùa đông 2017, chính quyền ban hành lệnh đóng cửa những nhà máy ở khu vực Bắc Kinh- Thiên Tân- Hà Bắc để giảm ô nhiễm.

Tuy nhiên, giới chức nước này trong năm nay không còn quyết liệt như trước. Bộ Môi trường - Sinh thái Trung Quốc vào tháng 9 thông báo cho phép các nhà máy thép tiếp tục sản xuất, miễn là họ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn khí thải.

Bộ còn cắt giảm mục tiêu phát thải tổng thể cho khu vực giai đoạn thu - đông, với 28 thành phố dự kiến giảm mức PM 2,5 khoảng 3% so với năm trước, thấp hơn 5% so với kế hoạch đề xuất tháng 8.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/khi-thai-tu-ho-gia-dinh-khien-bac-kinh-chim-trong-o-nhiem-98887.html