Khi thần tượng Kpop đang đánh mất niềm tin của khán giả

Ngành công nghiệp giải trí đầy rẫy những góc tối thị phi, sau hàng loạt những bê bối rúng động xã hội từ những thần tượng Kpop gần đây đã dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ.

Vẻ ngoài hoàn hảo của những thần tượng Kpop - Ảnh: Internet

Vẻ ngoài hoàn hảo của những thần tượng Kpop - Ảnh: Internet

Các nghệ sĩ đố kị lẫn nhau

Trong giới showbiz Hàn Quốc có rất nhiều vụ lùm xùm liên quan đến việc các nghệ sĩ chèn ép, đấu đá lẫn nhau nhất là trong những ban nhạc nữ với số lượng đông thành viên. Vào giữa năm 2012, vụ việc lục đục nội bộ trong nhóm T-ara gây xôn xao khi 4 thành viên lên mạng xã hội ám chỉ Hwayoung lười biếng ích kỷ. Có rất nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ và thời điểm đó ban nhạc này cũng bị tẩy chay khi lộ nhiều bằng chứng cho thấy Hwayoung bị ghẻ lạnh, bắt nạt bởi những thành viên còn lại.

T-ara suýt sụp đổ vì scandal với Hwayoung - Ảnh: Internet

Cho dù sau đó công ty giải trí đã lên tiếng thanh minh cho T-ara nhưng những hình ảnh xấu xí về sự bất hòa đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng người hâm mộ.

Hàng loạt các nhóm nhạc như Miss A, AOA, SNSD hay EXO cũng dính vào những rắc rối tương tự… Điển hình như trường hợp Hwang Jung Eum và Ayumi trong nhóm Sugar công khai công kích nhau trên chương trình truyền hình hay nữ ca sĩ Seo In Young chia sẻ việc cô bị các thành viên Jewelry tẩy chay.

Những chiếc mặt nạ thân thiện

Để chiếm được đông đảo sự hâm mộ của khán giả, các nghệ sĩ, ca sĩ Hàn luôn tạo ra cho mình một hình ảnh đẹp về sự thân thiện, nhiệt tình đối với người mộ trước báo giới nhưng những hành động nói xấu, vứt quà và thư từ người hâm mộ của Lee Hwayoung (Boys24), Halo… là hành động khó coi vẫn liên tiếp diễn ra. Lee Hwayoung (Boys24) chia sẻ việc phải bắt tay với khoảng 700-800 fan mỗi ngày hay hơi thở của họ có mùi kinh khủng thể hiện sự ghét bỏ và kì thị fan của mình với những ngôn từ rất nặng nề. Chính vì vậy ca sĩ này đã phải ngưng hoạt động trước sự chỉ trích kịch kiệt từ khán giả.

Lee Hwayong đã phải ngưng hoạt động trước làn sóng chỉ trích của khán giả - Ảnh: Internet

Còn Halo thì bị tố là tự tay vứt thư của một fan nước ngoài viết cho nhóm, thùng rác còn đựng rất nhiều quà do người hâm mộ gửi tặng chưa được bóc. Trước đó, thành viên Kim Yoon Dong cũng bị lên án bởi thái độ xem thường fan.

Scandal liên quan đến chất kích thích

Tháng 5.2011, cộng đồng người hâm mộ BigBang sốc nặng trước việc thủ lĩnh G-Dragon bị bắt vì tội sử dụng cần sa khi đang lưu diễn tại Nhật sau đó anh được tha bổng. Vụ việc này cũng đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của Big Bang cũng như chính G-Dragon khi anh phải trải qua thời gian kiểm điểm và không được phép xuất hiện trên truyền hình.

Việc G-Dragon hút cần sa thực sự là một tin sốc đối với fan - Ảnh: Internet

Cũng dính đến nghi án dính líu tới ma túy, Park Bom bị bắt vào ngày 12.10.2010 khi sử dụng dịch vụ chuyển phát quốc tế để đưa 82 viên amphetamine từ Mỹ vào Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau đó cô giải thích rằng dùng thuốc này để chữa bệnh trầm cảm nên đã Bom đã chứng mình được mình vô tội. Lời giải thích trấn an phần nào tinh thần của fan, nhưng không chấm dứt được những lời bàn tán chung trên mạng.

Scandal vận chuyển thuốc cấm trái phép của Park Bom từng làm chấn động dư luận Hàn Quốc khiến nhóm 2NE1 phải tạm ngừng hoạt động - Ảnh: Internet

Bê bối clip sex của loạt sao Hàn

Làn sóng dư luận tại Hàn Quốc lại dấy lên sự phẫn nộ khi một tài khoản đã tố cáo Jung Joon Young và Lee Jong Huyn là những kẻ biến chất, thường lợi dụng danh tiếng để dụ dỗ người hâm mộ, chuốc thuốc mê rồi xâm hại tình dục. Nhưng người hâm mộ chẳng mấy ai tin vào lời tố cáo đó, họ tin tưởng vào thần tượng của mình – những người họ cho là tốt đẹp từ ngoại hình đến nhân cách.

Lee Jong Huyn, Seungri, Jung Joong Young từng là những thần tượng đẹp đẽ trong mắt người hâm mộ - Ảnh: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, truyền thông Hàn Quốc đã vạch trần Lee Jong Huyn chính là một trong những thành viên của nhóm chat tình dục với Seungri, Jung Joong Young. Nhóm chat tình dục của Seungri bàn tán nhiều nhất là các mối quan hệ tình dục với phụ nữ. Họ coi phụ nữ là những thú tiêu khiển mà một ngày có thể quan hệ với nhiều cô rồi hả hê khoe chiến tích với nhau.

Seungri thậm chí coi thân xác phụ nữ như món hàng để kiếm tiền. Đọc cách nam ca sĩ ra giá “10 triệu won một cô” như một tú ông thực sự khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.

Trên thực tế, thần tượng dù là người của công chúng nhưng họ cũng là con người, cũng có những mặt tốt và mặt xấu. Tuy vậy, vấn đề ở đây là những mặt tốt của họ sẽ được phóng đại lên qua hình tượng do công ty quản lý xây dựng, còn những mặt xấu thì che giấu một cách khéo léo, thậm chí bị bưng bít bởi sức mạnh của đồng tiền. Khi con người thật của họ lộ ra dưới ánh sáng với sự tha hóa, đồi trụy, chỉ có khán giả là sững sờ, sụp đổ.

Sau tất cả thì điều quan trọng là người hâm mộ phải luôn chuẩn bị tư tưởng và sẵn sàng đối mặt với con người thật của thần tượng một khi những chiếc mặt nạ mang tên “hoàn hảo” được gỡ xuống.

Đan Thùy

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/khi-than-tuong-kpop-dang-danh-mat-niem-tin-cua-khan-gia-110110.html