Khi trụ cột 'sức cùng, lực kiệt', ĐT Việt Nam sẽ đá thế nào với Malaysia?

Dù đang có những sự chuẩn bị rất tích cực cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại WC 2022, tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt với một vấn đề thực sự nghiêm trọng là các trụ cột của ĐTQG không có đủ thể lực và phong độ tốt nhất.

Khi các trụ cột"sức cùng, lực kiệt"

Để chuẩn bị cho hai trận đấu với Malaysia và Indonesia tại vòng loại WC 2020, HLV Park Hang-seo đã triệu tập các học trò lên tập với thời gian quá dài. Nhìn quãng thời gian tập trung như vậy, NHM Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm về trận đấu trước mắt với Malaysia vào ngày 10/10 tới đây.

Tuy nhiên, không như mong muốn, dù có quãng thời gian tập trung dài nhưng HLV Park Hang-seo vẫn phải đối mặt với muôn vàn nỗi lo. Điều mà ông lo lắng nhất không phải là đối thủ của chúng ta là Malaysia có những đầu tư mạnh mẽ về mọi mặt mà chính là nền tảng thể lực của các học trò.

Nên nhớ, kể từ khi ĐTQG tập trung đến nay, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chưa bao giờ có đầy đủ quân số khi khá đông các học trò của ông không thể hội quân bởi phải cùng CLB chủ quản Hà Nội FC thi đấu ở AFC Cup 2019. Những Quang Hải, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Đức Huy hay Hùng Dũng đang phải trải qua quãng thời gian vất vả, bởi tính cả trận đấu với CLB 4.25 SC ở Triều Tiên mới kết thúc hôm qua, họ phải di chuyển khoảng 18 giờ đồng hồ trên máy bay.

Các trụ cột của ĐTQG Việt Nam trong màu áo của Hà Nội FC không có được nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất vì phải chinh chiến quá nhiều mặt trận.

Các trụ cột của ĐTQG Việt Nam trong màu áo của Hà Nội FC không có được nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất vì phải chinh chiến quá nhiều mặt trận.

Với một chặng đường di chuyển dài cùng những trận đấu liên tục trong suốt thời gian qua, các cầu thủ Hà Nội FC sẽ không thể nào có được một nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất cho những trận chiến sắp tới tại vòng loại WC 2022.

Hầu hết những Quang Hải, Đức Huy hay Hùng Dũng đều là những mắt xích không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi mà HLV Park Hang-seo, nên thể lực là điều người ta lo ngại đối với những cầu thủ này tại vòng loại WC 2022.

Khi nền tảng thể lực không tốt, nay lại phải căng sức cống hiến cho ĐTQG vậy ai có thể dám khẳng định rằng họ sẽ không gặp phải những chấn thương ngoài ý muốn?

Những Phương án thay thế mà thầy Park có thể hướng đến

Dù các cầu thủ Hà Nội là những mắt xích cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật nhưng HLV Park Hang-seo vẫn còn trong tay những phương án dự phòng có đủ trình độ cũng như sức mạnh để thay thế những cầu thủ đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Những Tuấn Anh, Huy Hùng, Văn Vũ hay Huy Toàn là những gương mặt sáng giá và có trình độ và đẳng cấp không thua kém gì các cầu thủ Hà Nội FC. Vậy nên HLV Park Hang-seo vẫn có thể xoay tua đội hình mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến lối chơi cũng như cách vận hành chiến thuật của ĐTQG Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, nếu Duy Mạnh không đủ thể lực để thi đấu, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào tân binh Nguyễn Hữu Tuấn. Bởi lẽ, trung vệ thuộc biên chế CLB TP. Hồ Chí Minh tại V.League năm nay đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Điểm mạnh của trung vệ này chính là thiên về phán đoán, đọc tình huống hơn là những pha tranh chấp quyết liệt, hay những quả xoạc bóng mang tính triệt hạ.

HLV Park Hang-seo chắc chắn vẫn có những phương án thay thế để giúp ĐTQG Việt Nam có thể giành được một kết quả có lợi nhất trước "người Mã".

Bên cạnh đó, Hữu Tuấn còn có khả năng không chiến và tranh chấp bóng bổng tốt nên những tình huống bóng bổng nguy hiểm của đối phương sẽ được hạn chế đi nhiều.

Nơi tuyến giữa của chúng ta trong suốt thời gian qua, NHM khá quen thuộc với bộ đôi Hùng Dũng- Quang Hải hoặc Đức Huy- Hùng Dũng bởi họ có khả năng công thủ khá tốt. Thế nhưng, nếu bộ đôi của Hà Nội FC không đủ thể lực để chiến đấu với "người Mã" thì Tuấn Anh, Huy Hùng hoặc Văn Vũ có thể cáng đáng tốt nhiệm vụ này.

Nếu Huy Hùng có khả năng điều tiết và đánh chặn tốt thì Tuấn Anh với khả năng quan sát nhạy bén cùng những đường chuyền tinh thế sẽ là cầu nối hữu hiệu để giúp ĐTQG Việt Nam thực hiện những tình huống tấn công. Văn Vũ hay Huy Toàn cũng đủ sức để đá ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm bởi cả hai có tốc độ, kỹ thuật nên HLV Park Hang-seo cũng không cần phải quá lo lắng.

Đương nhiên, về mặt lối chơi của ĐTQG Việt Nam sẽ không có nhiều thay đổi dù có thiếu vắng các trụ cột như Quang Hải, Hùng Dũng hay Đức Huy đi chăng nữa. Thi đấu với một đội bóng giàu thể lực và sức mạnh như Malaysia chưa bao giờ là điều dễ dàng nên nhiều khả năng chúng ta vẫn sẽ chơi với sơ đồ 3 hậu vệ quen thuộc cùng lối đá phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi những tình huống phản công nhanh.

Cũng có thể vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có những điều chỉnh nhằm gây bất ngờ cho đối phương như đưa những cầu thủ mới vào sân ngay từ đầu và chơi pressing toàn sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các tình huống tấn công biên hay đánh thẳng vào trung lộ vẫn là thứ vũ khí khá lợi hại mà ĐTQG Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng trong trận đấu tới.

Trận đấu giữa ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được diễn ra vào lúc 20h00 ngày 10/10 tới đây trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khi-tru-cot-suc-cung-luc-kiet-dt-viet-nam-se-da-the-nao-voi-malaysia-a451443.html