Khiêng nạn nhân 30km giữa mưa lũ đi cấp cứu

Ngày 16/11, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết người phụ nữ gãy chân đã được lực lượng chức năng và người dân khiêng bộ gần 30km để đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo đó, tối 15/11, khi đang đi giữa trời mưa lớn, bà Hồ Thị Nết (SN 1963, ở thôn 3, xã Trà Cang) không may bị ngã, gãy xương đùi. Do trời mưa lớn, đường sạt lở, ngập sâu không di chuyển được bằng xe máy, chính quyền xã đã huy động lực lượng quân sự, dân quân và người dân khiêng bà Nết đến trạm y tế xã sơ cứu.

Sau khi sơ cứu, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng cáng võng khiêng bộ bà Nết quãng đường gần 30km ra đường quốc lộ 40B, lên xe cấp cứu đợi sẵn đưa về Trung tâm y tế huyện điều trị.

Người dân và lực lượng chức năng khiêng người phụ nữ đi 30km để cấp cứu.

Bác sĩ Hoàng Văn Luận, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, thông tin bệnh nhân được chẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng đau nhức, cử động hạn chế, bàn chân trái xoay ngoài, đau đầu, chóng mặt… Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển viện lên tuyến tỉnh điều trị.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khieng-nan-nhan-30km-giua-mua-lu-di-cap-cuu-405717.html