Khiêng xe máy chặn đoàn tàu sau tai nạn

Va quệt với đoàn tàu SQN1, ông Trần Văn Thể (ngụ TP Quy Nhơn) khiêng xe máy nằm chắn ngang đường ray 'ăn vạ' gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam.

Ngày 19/7, Công an phường Đống Đa (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết đang xem xét, giải quyết việc ông Trần Văn Thể có hành vi cản trở đoàn tàu SQN1.

Theo hồ sơ, vụ việc xảy ra chiều 16/7, tàu SQN1 xuất phát tại ga Quy Nhơn đến phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Phạm Ngọc chở theo bà Nguyễn Thị Yến (cùng ngụ phường Đống Đa).

Chiếc xe máy nằm giữa đường ray chặn đoàn tàu đoạn qua TP Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh chụp từ clip.

Vụ va quệt khiến hai người đi trên xe máy bị thương. Sau đó, tổ nhân viên đường sắt cùng nhân dân địa phương đưa ông Ngọc và bà Yến đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời kéo xe máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt.

Đến gần 15h cùng ngày, người nhà nạn nhân là ông Trần Văn Thể đến hiện trường kéo xe máy vào chắn ngang giữa đường ray quyết không cho tàu SQN1 chạy.

Người đàn ông này yêu cầu đoàn tàu phải dừng lại để chờ lực lượng chức năng đến lập biên bản hiện trường vụ tai nạn. Dù nhân viên đường sắt giải thích nhưng người này liên tục ngăn cản không cho kéo xe máy ra khỏi đường ray.

Sau khi giải thích và thuyết phục, lực lượng công an và người dân đã đưa xe máy ra khỏi khổ giới hạn đường sắt. Đoàn tàu tiếp tục hành trình chậm 30 phút so với kế hoạch. Trung tá Man Đức Tú, Trưởng công an phường Đống Đa, cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi chặn tàu của ông Thể.

Trong khi đó, ông Nguyễn Triều Tú, Trưởng ga Quy Nhơn, cho rằng trong quá trình giằng co "ăn vạ" không cho tàu chạy, ông Thể đã có hành vi tấn công nhân viên trên tàu và ném đá vào đầu máy.

“Ông Thể đã hành hung nhân viên làm nhiệm vụ trên tàu và ngăn cản không cho đoàn tàu xuất phát. Ngoài ra, ông này còn không cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam 30 phút”, ông Tú nói.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khieng-xe-may-chan-doan-tau-sau-tai-nan-post861749.html