Khiếp uy lực xe tăng chủ lực của phiến quân Syria

Cỗ xe tăng chủ lực bánh lốp của phiến quân Syria trang bị pháo nòng trơn 115mm, tên lửa chống tăng 'khủng' của Nga và đại liên tốt nhất của Mỹ.

Truyền thông mạng xã hội Ả Rập mới đây đăng tải một vài hình ảnh về phương tiện chiến đấu tự chế mới của phiến quân ở Syria. Có thể tạm gọi đó là xe tăng chủ lực…bánh lốp khi mà nó “hệ thống” hỏa lực đáng gờm, có thể đủ sức tiêu diệt cả xe tăng T-72B3 và T-90 mà Nga cung cấp cho Quân đội Syria. Nguồn ảnh: klkamashiq

Cụ thể, cỗ xe tăng chủ lực của phiến quân ở Syria là sự kết hợp giữa tháp pháo xe tăng chủ lực T-62 đặt lên thùng xe tải hạng trung 6x6 bánh. Trên tháp pháo được lắp đại liên M2 (Mỹ) và bệ phóng tên lửa chống tăng Kornet của Nga. Không chỉ có thế, khẩu pháo U-5TS 115mm trên tháp pháo T-62 có thể khai hỏa bình thường. Nguồn ảnh: klkamashiq

Nguồn gốc của tháp pháo chiếc xe tăng “made in phiến quân” không quá khó để xác định, nó có thể lấy từ một chiếc T-62 của Quân đội Syria bị phá hủy trong các cuộc giao tranh. Thứ đó đầy rẫy khắp các thành phố xảy ra chiến tranh ở Syria. Nguồn ảnh: oryx

T-62 là một trong những loại xe tăng chịu sự tổn hại vô cùng nặng nề trong cuộc nội chiến Syria. Hiếm có chiếc tăng nào có khả năng chống đỡ lại tên lửa chống tăng TOW của phiến quân. Duy chỉ có một trường hợp, phiên bản T-62M có giáp tăng cường mà Nga chuyển cho Syria đã đỡ được một phát TOW. Nguồn ảnh: oryx

Tuy nhiên, hỏa lực của T-62 thì vẫn còn hữu dụng, khẩu pháo nòng trơn 115mm U-5TS có khả năng tiêu diệt mục tiêu trong điều kiện ban ngày tới 4km. Nó có thể được phiến quân sử dụng để công phá công sự, các tòa nhà kiên cố - nơi trú ẩn bộ binh đối địch; thậm chí tiêu diệt xe tăng và xe thiết giáp của Quân đội Syria khi cần. Nguồn ảnh: oryx

Thế nhưng, việc lắp tháp pháo T-62 lên khung gầm xe tải khiến cho khẩu pháo này không thể bắn trong khi xe tăng hành tiến vì mất đi tính đồng bộ với thân chính, rất khó xử lý hệ thống ổn định khi bắn trong hành tiến. Dẫu vậy, với nhu cầu phiến quân cần vũ khí hạng nặng chi viện hỏa lực thì thế có lẽ là đủ. Nguồn ảnh: oryx

Các hình ảnh được công bố cho thấy, phiến quân đã lắp được giá phóng tên lửa chống tăng Kornet lên tháp pháo xe tăng T-62. Loại tên lửa này có sức mạnh rất lớn, đủ sức để chọc thủng cả giáp tăng T-90. Nguồn ảnh: klkamashiq

Nguồn gốc tên lửa Kornet trong tay phiến quân Syria cũng không khó đoán, nó là chiến lợi phẩm từ các kho vũ khí Quân đội Syria hoặc thu được sau các trận đánh thắng lợi. Việc để lọt Kornet vào tay phiến quân thực sự là "sơ suất" phải trả giá đắt đối với Damascus, bởi đây là loại tên lửa rất mạnh. Nguồn ảnh: oryx

Đạn tên lửa 9M113 Kornet-E trang bị đầu đạn kiểu tandem có khả năng xuyên thủng 1.200mm thép đồng nhất (RHA) sau giáp phản ứng nổ (ERA). Sức xuyên này thừa sức "thịt" xe tăng T-72B3 và T-90 đời đầu. Tầm bắn của tên lửa lên tới 5,5km, tầm bắn tối thiểu 100m, sử dụng hệ dẫn đường laser bán tự động. Nguồn ảnh: oryx

Loại vũ khí cuối cùng mà phiến quân Syria “độ” cho xe tăng bánh lốp là khẩu đại liên M2 huyền thoại của Mỹ. Thay vì sử dụng khẩu DShK truyền thống Liên Xô, phiến quân Syria “hiện đại hơn” chọn súng máy hạng nặng M2 uy lực không kém, nhưng là do Mỹ sản xuất. Nguồn ảnh: klkamashiq

Browning M2 là khẩu súng máy hạng nặng lừng danh do Mỹ sản xuất từ trước Chiến tranh Thế giới thứ 2 tới tận ngày nay. Đây là một trong những khẩu súng máy thông dụng nhất thế giới, nó xuất hiện trên nhiều chiến trường, có mặt trong nhiều cuộc chiến. Nguồn ảnh: oryx

Đại liên M2 nặng 38kg, dùng đạn cỡ 12,7x99mm chuẩn NATO, đạt tốc độ bắn 485-635 viên/phút, tầm bắn xa nhất 2.000m, dùng dây đạn 250 viên. Nguồn ảnh: Wikipedia

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khiep-uy-luc-xe-tang-chu-luc-cua-phien-quan-syria-915619.html