Khiếu nại tài tình và chính xác, cử tạ Việt Nam có tấm HCV quan trọng cho Trần Đình Thắng

Chúng ta đã có một trong những tấm HCV đầy căng thẳng ở môn cử tạ tại ngày cuối tranh tài SEA Games 32 và chiến thẳng thuộc về đô cử Trần Đình Thắng hạng trên 89kg nam.

Lực sĩ Trần Đình Thắng có HCV hạng trên 89kg nam ngay trong lần đầu dự SEA Games 32. Ảnh: D.P

Lực sĩ Trần Đình Thắng có HCV hạng trên 89kg nam ngay trong lần đầu dự SEA Games 32. Ảnh: D.P

Trần Đình Thắng thi đấu cùng ba đối thủ của Thái Lan, Myanmar và chủ nhà Campuchia tại chung kết hạng trên 89kg cử tạ nam trong chiều 16-5 và đây cũng là nội dung cuối cùng mà đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự.

Thắng đăng kí khởi điểm mức tạ 148kg ở lượt cử giật đầu tiên nhưng không thành công và trọng tài xác định phạm quy khi thực hiện động tác chuyên môn. Vào lượt cử thứ hai, lực sĩ của chúng ta thành công với mức tạ 150kg nhưng tại lượt cử cuối nâng cân lên 155kg thì Thắng rớt tạ.

Bước vào lượt cử đẩy để quyết định thành công hay không, ban huấn luyện ban đầu đăng kí khởi điểm 206kg cho Trần Đình Thắng ở lượt cử đầu tiên nhằm gây áp lực tâm lý tới đối thủ trực tiếp là Rungsuriya Panya (Thái Lan). Trước mức tạ này, lực sĩ của Thái Lan đã đăng kí mức 195kg nên phải cử trước và thành công. Chính ở kết quả này, ban huấn luyện thay đổi chiến thuật thôi mức khởi điểm 206kg mà đăng kí lại là 196kg cho Trần Đình Thắng. Thắng đã nâng thành công nhưng 2 trong số 3 trọng tài chấm điểm đã bấm còi cho rằng lực sĩ của chúng ta thực hiện phạm quy và không công nhận lượt cử.

Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam đã khiếu nại ngay lập tức. Sau khi xem xét, trọng tài quyết định lượt cử của Thắng hợp lệ và công nhận mức 196kg. Tại lượt cử thứ hai, Thắng tố tạ lên 209 kg nhưng không thành công và chỉ tới lượt cử đẩy thứ ba, lực sĩ của chúng ta đã hoàn thành mức tạ 209kg cử đẩy. Với thành tích tốt nhất là 150kg cử giật và 209 kg cử đẩy, Trần Đình Thắng có tổng cử là 359kg.

Mức tạ của Thắng đã được xác định là mức cao nhất của hạng cân bởi Rungsuriya Panya đạt tổng cử thấp hơn một chút: 358kg nên lực sĩ của chúng ta giành HCV. Đối thủ người Thái Lan nhận HCB.

Chính HLV Huỳnh Hữu Chí có mặt tại điểm thi đấu cử tạ của SEA Games 32 xác nhận, việc khiếu nại thành công đã giúp đô cử của chúng ta tự tin và phấn chấn hơn. Ông Chí cho biết khi trọng tài bắt phạm lỗi chuyên môn đối với Thắng có thể do cho rằng đô cử của chúng ta nâng tạ với khuỷu tay chưa thẳng. Còn thực tế, Thắng nâng thành công mà chỉ run cánh tay nên trong một góc nhìn không trực diện rất dễ lầm về nhận định. Các đội cử tạ chỉ có một thẻ dành cho khiếu nại, nếu khiếu nại sai là mất quyền còn khiếu nại đúng được bảo lưu thẻ. Chúng ta đã không gặp phải việc khiếu nại sai.

Đây là lần đầu tiên Trần Đình Thắng được dự SEA Games và đã giành HCV hạng trên 89kg nam. Như vậy, cử tạ Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 4 tấm HCV.

MINH CHIẾN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khieu-nai-tai-tinh-va-chinh-xac-cu-ta-viet-nam-co-tam-hcv-quan-trong-cho-tran-dinh-thang-post689919.html