Khinh hạm mạnh nhất ASEAN của Thái Lan có gì đặc biệt?

Được đánh giá là loại tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất Đông Nam Á, DW 3000F là loại khinh hạm tàng hình, khả năng tác chiến được coi là vượt trội hơn nhiều so với cả lớp Forrmidable hiện đang được phía Singapore sở hữu.

Theo đó trong tháng 8 tới đấy khinh hạm mạnh nhất ASEAN lớp DW 3000F sẽ chính thức lên đường trở về Thái Lan. Đây là loại khinh hạm được Thái Lan đặt hàng phía Hàn Quốc đóng mới với hợp đồng tổng cộng trị giá lên tới 471 triệu USD. Nguồn ảnh: Thainavy.

Theo đó trong tháng 8 tới đấy khinh hạm mạnh nhất ASEAN lớp DW 3000F sẽ chính thức lên đường trở về Thái Lan. Đây là loại khinh hạm được Thái Lan đặt hàng phía Hàn Quốc đóng mới với hợp đồng tổng cộng trị giá lên tới 471 triệu USD. Nguồn ảnh: Thainavy.

Hiện tại, khinh hạm DW-3000F số hiệu 471 đã được phía Hàn Quốc đóng xong và hoàn thành tất cả các khâu kiểm tra. Trong tháng 8 này, khinh hạm số hiệu 471 sẽ được đưa về Thái Lan và dự kiến sẽ gia nhập biên chế Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào tháng 1 năm 2019 tới đây. Nguồn ảnh: Thainavy.

Được đánh giá là loại tàu hộ vệ tên lửa hiện đại nhất Đông Nam Á, Khinh hạm của Thái Lan là loại khinh hạm tàng hình, khả năng tác chiến được coi là vượt trội hơn nhiều so với cả lớp Forrmidable hiện đang được phía Singapore sở hữu. Nguồn ảnh: Thainavy.

Tổng cộng, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đặt hàng 2 chiếc khinh hạm loại này từ phía Hàn Quốc, tàu được đóng bởi Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Theo truyền thông Hàn Quốc, mẫu khinh hạm DW-3000F này được Deawoo phát triển từ mẫu khu trục hạm Kwanggaeto. Nguồn ảnh: Thainavy.

Khinh hạm đời mới của Thái Lan được trang bị các loại vũ khí bao gồm một hải pháo OTO Melara 76mm, 1 pháo cao tốc Phalanx CIWS cùng 2 khẩu pháo cao tốc 30mm loại DS-30M. Nguồn ảnh: Deawoo.

Ngoài ra, Khinh hạm này còn được trang bị 8 ống phóng Mk.41 thẳng đứng có khả năng phóng được các loại tên lửa đất đối không RIM-162 hay SM-2 và tên lửa chống tàu ngầm loại VL-ASROC RUM-139. Nguồn ảnh: Wiki.

Tàu cũng được trnag bị tới 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon và 4 ống phóng lôi Mk.32 với loại ngư lôi Mark 54. Nguồn ảnh: Thaimilitary.

Tàu có chiều dài 123 mét, rộng 14,4 mét, mớm nước tối đa khi đầy tải là 8 mét, độ giãn nước đầy tải là 3.700 tấn. Đây cũng được coi là tàu chiến lớn nhất Hàn Quốc từng xuất khẩu ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Thaimilitary.

Hiện tại, phía Hàn Quốc đang gấp rút bàn giao công nghệ đóng tàu DW-3000F cho phía Thái Lan để nước này có thể tự đóng được chiếc khinh hạm thứ hai theo hợp đồng thỏa thuận giữa các bên. Nguồn ảnh: Navy.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khinh-ham-manh-nhat-asean-cua-thai-lan-co-gi-dac-biet-1091591.html