Khinh hạm Pháp diễn tập chung với Hải quân Việt Nam

Trong chuyến thăm đầu tiên của một tàu chiến Pháp từ sau đại dịch Covid-19, khinh hạm Prairial đã tổ chức các cuộc diễn tập và trao đổi kinh nghiệm với lực lượng Hải quân Việt Nam.

 Là một khinh hạm thuộc lớp Floreál, tàu Prairial của Hải quân Pháp đang neo đậu tại cảng Chùa Vẽ vào hôm 5/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến thành phố Hải Phòng ngày 2-6/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu hải quân Pháp đến Việt Nam kể từ sau đại dịch Covid-19. Ảnh: An Bình.

Là một khinh hạm thuộc lớp Floreál, tàu Prairial của Hải quân Pháp đang neo đậu tại cảng Chùa Vẽ vào hôm 5/4, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến thành phố Hải Phòng ngày 2-6/4. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu hải quân Pháp đến Việt Nam kể từ sau đại dịch Covid-19. Ảnh: An Bình.

Khinh hạm Prairial treo cờ Việt Nam sau khi cập cảng Chùa Vẽ tại thành phố Hải Phòng. Tàu được trang bị pháo 100 mm, pháo 20 mm cùng nhiều cảm biến hiện đại khác. Tàu khởi hành từ Tahiti vào ngày 20/2 với nhiệm vụ giám sát hàng hải cho Forum Fisheries Agency (FFA) - cơ quan ngư nghiệp của Diễn đàn các đảo trên Thái Bình Dương. Đây là sứ mệnh nhằm giúp FFA chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU) trong vùng biển quốc tế cũng như vùng đặc quyền kinh tế của các quốc đảo ở Thái Bình Dương. Ảnh: An Bình.

Buồng lái và phòng chỉ huy của khinh hạm Prairial. Đại sứ quán Pháp cho biết chuyến thăm của tàu Prairial đánh dấu tình đoàn kết trong hợp tác quốc phòng giữa Pháp và Việt Nam, đồng thời đại diện cho cam kết tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là trong vấn đề tự do hàng hải của hai nước. Ảnh: An Bình.

Khinh hạm Pháp cũng được trang bị một trực thăng Eurocopter Dauphin do hãng Airbus chế tạo để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, giám sát hàng hải cũng như vận chuyển hàng hóa. Máy bay thường được vận hành bởi 2 phi công, một thợ điều khiển cáp và một thợ lặn. Ảnh: An Bình.

Trả lời báo chí, Đại sứ Pháp Nicolas Warnery (trái) khẳng định chuyến thăm hàng năm của những tàu hải quân Pháp sang Việt Nam là sự kiện quan trọng và là một trụ cột trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Theo đại sứ, chuyến thăm của khinh hạm Prairial đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Pháp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Đại sứ Warnery cho biết chuyến thăm của tàu Prairial sẽ là sự kiện về quốc phòng lớn nhất trong năm kỷ niệm thiết lập quan hệ giữa hai nước. Ảnh: An Bình.

Theo Đại sứ Warnery, hoạt động tuần tra của khinh hạm Prairial cũng thể hiện 2 nguyên tắc chung mà Việt Nam và Pháp đều đồng thuận là đảm bảo tự do đi lại về hàng hải và hàng không tại vùng biển quốc tế. Trả lời Zing, đại sứ khẳng định Pháp luôn duy trì đủ nguồn lực và lượng tàu cần thiết để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trong khu vực và quyền tự do đi lại theo đường biển và đường hàng không, phù hợp với chính sách về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của nước này. Ảnh: An Bình.

Thuyền trưởng Francois Maignan cho biết giống như các tàu khác của Hải quân Pháp trên toàn thế giới, chiến hạm Prairial thực hiện cả hai chức năng của lực lượng hải quân và cảnh sát biển trong quá trình tuần tra và giám sát tại vùng biển châu Á - Tây Thái Bình Dương. Trong quá khứ, tàu Prairial từng đến thăm cảng Cam Ranh của Việt Nam vào tháng 3/2021. Sau các chuyến thăm và những buổi diễn tập chung với Hải quân Việt Nam, thuyền trưởng Maignan khẳng định đây là một lực lượng đáng tin cậy, chính quy và hoạt động thường trực trên biển. Ảnh: An Bình.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các thủy thủ đoàn của hộ vệ hạm Prairial đã tổ chức một số cuộc diễn tập và chia sẻ kinh nghiệm đối với thành viên của lực lượng Hải quân Việt Nam. Trong ảnh, thủy thủ đoàn của khinh hạm Prairial chia sẻ kinh nghiệm với phía Việt Nam về công tác phòng cháy chữa cháy và xử lý tình huống khẩn cấp trên tàu. Ảnh: An Bình.

Mặt nạ, vòi cứu hỏa và các thiết bị xử lý tình huống khẩn cấp khác trong trạng thái sẵn sàng được sử dụng trên khinh hạm Prairial. Ảnh: An Bình.

Thủy thủ đoàn chia sẻ về cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy trên tàu với Hải quân Việt Nam, khẳng định do hai bên có trang thiết bị khác biệt, việc diễn tập chung giúp hai nước có được nhiều bài học quý giá trong công tác phòng cháy chữa cháy trên biển. Một thủy thủ Pháp nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ khi sống cùng một học viên Việt Nam tại học viện hải quân. Ảnh: An Bình.

Ngoài diễn tập xử lý tình huống khẩn cấp, các thành viên của lực lượng Hải quân Pháp cũng tổ chức diễn tập, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam về quy trình kiểm tra và rà soát các tàu tình nghi trên vùng biển quốc tế. Trong ảnh, một thành viên của khinh hạm Prairial trong cuộc diễn tập rà soát tàu tình nghi với Hải quân Việt Nam. Ảnh: An Bình.

Đại diện Hải quân Việt Nam trao quà lưu niệm cho đại diện của tàu Prairial sau các buổi diễn tập chung giữa 2 bên. Ảnh: An Bình.

Giống với nhiều chiến hạm khác của Hải quân Pháp, tàu Prairial cũng có những tấm biển với nội dung là 4 khẩu hiệu của con tàu, bao gồm "Phẩm hạnh, Danh dự, Tổ quốc và Kỷ luật". Trong ảnh là tấm biển với dòng chữ "Danh dự". Ảnh: An Bình.

Sau khi rời cảng ở thành phố Hải Phòng ngày 6/4, khinh hạm Prairial sẽ tham gia hoạt động diễn tập "PASSEX" (passage exercise) với Hải quân Việt Nam - một hình thức diễn tập trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Ảnh: An Bình.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khinh-ham-phap-dien-tap-chung-voi-hai-quan-viet-nam-post1419044.html