Kho chứa bao bì tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư!

Những kho chứa hàng với chất dễ cháy như bao bì, hộp giấy, nhựa… nằm xen kẽ trong khu dân cư khiến người dân lo lắng, bất an về công tác bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.

Bên trong nhà kho ở số 15 Phú Xuân 3 chứa nhiều bao bì, hộp giấy xếp chồng lên nhau. Ảnh: YÊN GIANG

Theo phản ánh của người dân ở xung quanh tuyến đường Phú Xuân 3 (tổ 32 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), trong khu dân cư có một nhà kho chứa bao bì và những vật liệu dễ cháy, cơ sở đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nhưng không biết cơ sở đã bảo đảm đầy đủ yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hay chưa?

“Vì là kho chứa bao bì và toàn vật liệu dễ cháy nên gia đình tôi cũng như những hộ dân xung quanh kho này không biết sẽ nguy hiểm ra sao khi có sự cố cháy xảy ra. Chúng tôi mong muốn chính quyền xuống rà soát lại kho hàng tại số 15 Phú Xuân 3, xem có đầy đủ yêu cầu thiết bị về PCCC hay không. Nếu xảy ra cháy thì ai là người chịu trách nhiệm?”, ý kiến một người dân phản ánh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, địa điểm nhà kho người dân phản ánh nêu trên không có bảng tên hiệu, diện tích nhà kho ước chừng 300m2, nằm giữa khu dân cư đông đúc trên đường Phú Xuân 3. Hai bên cạnh nhà kho tiếp giáp với nhà dân, còn một bên giáp với bãi đất trống. Nhà kho này được lợp mái tôn kín, xung quanh cũng quây kín. Cửa chính phía trước thường xuyên đóng kín, không có người trông coi. Quan sát bên trong kho chúng tôi nhận thấy có nhiều loại bao bì, hộp giấy xếp chồng lên nhau.

Nhà sát bên cạnh kho, anh A. cho biết, thời gian gần đây khi cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy, anh cũng cảm thấy lo lắng bởi kho chứa hàng hóa dễ cháy nhưng không có người trông coi, không biết việc chủ cơ sở trang bị hệ thống PCCC ra sao.

Thông tin thêm về nhà kho này, ông Lương Văn Minh, Tổ trưởng tổ 32, phường Hòa Minh cho biết, kho chứa hàng này đã tồn tại ở đây ít nhất hơn 5 năm nhưng tổ trưởng không biết chủ cơ sở là ai. “Họ không báo với tổ, cũng không tham gia các hoạt động nào ở tổ dân phố. Chủ thì thi thoảng mới tới, còn nhà kho thì đóng cửa thường xuyên. Khi nào vận chuyển hàng họ mới mở cửa kho. Mới đây người dân phản ánh, tôi cũng có báo cáo và lực lượng cảnh sát khu vực có tới làm việc nhưng cũng chưa gặp được chủ cơ sở”, ông Minh chia sẻ và cho biết, kiến nghị của công dân về việc kiểm tra công tác PCCC đối với cơ sở này là cần thiết, nên triển khai sớm rồi thông tin công khai cho người dân khu vực được biết.

Ông Đinh Hữu Phúc, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh cho biết, khi có kiến nghị của công dân, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường kiểm tra. “Công an phường đã nhiều lần cử lực lượng tới kiểm tra nhưng cơ sở đóng cửa nên chưa làm việc được. Anh em đang tiếp tục xác minh và liên hệ qua các kênh khác để sớm làm việc với chủ cơ sở này”, ông Phúc thông tin.

Chiều 9-10, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng, Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, đối với thông tin phản ánh về cơ sở nhà kho này, Công an quận đã tiếp nhận và chỉ đạo Công an phường xác minh, kiểm tra. “Qua xác minh ban đầu, chủ cơ sở không phải người địa phương và họ cũng không thường xuyên có mặt ở đó. Nhà kho thì thường xuyên đóng cửa nên chúng tôi đã đề nghị người dân kịp thời thông tin nếu cơ sở hoạt động. Đồng thời chúng tôi tiến hành gửi giấy mời và kiểm tra đột xuất đối với cơ sở này. Nếu cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm công tác PCCC thì buộc tạm dừng hoạt động”, Đại tá Lê Thọ cho biết thêm.

YÊN GIANG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5428/202310/kho-chua-bao-bi-tiem-an-nguy-co-chay-no-trong-khu-dan-cu-3958356/