Kho dầu của Nga cách Ukraine 200km bị tấn công bằng máy bay không người lái

Một máy bay không người lái đã tấn công kho dầu ở Vùng Oryol của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 200km, Thống đốc địa phương Andrey Klychkov cho biết.

Theo RT, khu vực Oryol không tiếp giáp với Ukraine, nhưng giáp với Kursk và Bryansk, nơi từng ghi nhận nhiều cuộc tấn công được cho là của Ukraine sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát cuối tháng 2.

“Khoảng 4h sáng 16/11, một máy bay không người lái đã tấn công kho dầu ở làng Stalnoy Kon”, Thống đốc Klychkov viết trên Telegam. “Không ai bị thương trong vụ việc. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.”

Hãng thông tấn Baza đưa tin chiếc máy bay không người lái đã va phải phần trên của một bể chứa hình trụ bằng thép. Một phần tư bể chứa là dầu. Tuy nhiên vụ việc không gây rò rỉ hoặc hỏa hoạn.

Theo hãng tin Mash, kho dầu này là một phần của mạng lưới đường ống Druzhba (Hữu nghị), vận chuyển dầu của Nga đến châu Âu.

Vùng Oryol, cùng với một số vùng lân cận, đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào tháng trước.

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/kho-dau-cua-nga-cach-ukraine-200km-bi-tan-cong-bang-may-bay-khong-nguoi-lai-post1486997.tpo