Khô hạn và xâm nhập mặn đe dọa hơn 25.000ha lúa ở Hậu Giang

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, tình hình nắng nóng gay gắt, mặn xâm nhập nội đồng mùa khô năm nay sẽ đe dọa hơn 25.000ha lúa trong tỉnh.

Đo nồng độ mặn trên sông Cái Lớn thuộc địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đo nồng độ mặn trên sông Cái Lớn thuộc địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, tình hình nắng nóng gay gắt, mặn xâm nhập nội đồng mùa khô năm nay sẽ đe dọa hơn 25.000ha lúa trong tỉnh.

Diện tích lúa sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất tập trung ở vụ lúa Đông Xuân 2014-2015 và diện tích lúa Xuân Hè, Hè Thu năm 2015. Thời gian bị ảnh hưởng kéo dài từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4/2015. Đây là thời điểm mà hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra gay gắt nhất trong năm.

Cụ thể, tại huyện Phụng Hiệp có khoảng 10.000ha lúa có nhiều khả năng bị ảnh hưởng nặng, tập trung ở các xã Hòa An, Thạnh Hòa, Tân Bình, Bình Thành, Long Thạnh.

Huyện Châu Thành A có hơn 1.500ha, tập trung ở các xã Tân Hòa, Trường Long A, Trường Long Tây, thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Bảy Ngàn và thị trấn Một Ngàn.

Huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, khô hạn, nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào một số xã đầu nguồn, gần các tuyến sông lớn. Đặc biệt, nhiều khả năng nước mặn sẽ xâm nhập sâu, gây nhiễm nặng toàn địa bàn thành phố Vị Thanh và một phần của huyện Long Mỹ và Vị Thủy.

Điều đáng quan tâm là tình trạng khô hạn, mặn xâm nhập mùa khô năm nay diễn ra sớm và độ mặn tăng cao hơn mọi năm. Hiện nước mặn đã tràn về một số địa phương trên địa bàn tỉnh, tại nhiều nơi độ mặn đo được lên đến 2 phần nghìn.

Trong khi đó thời tiết trên địa bàn nắng nóng gay gắt vào ban ngày, mực nước trên đồng rút xuống nhanh, tại nhiều nơi đã xảy ra thiếu nước cục bộ, đây là điều kiện thuận lợi cho nước nặm xâm nhập sâu vào nội động, gây nhiễm mặn trên diện rộng.

Theo nhận định của ngành chức năng, đây là dấu hiệu thể hiện rõ sự tác động chịu ảnh hưởng chung của biến đổi khí hậu toàn cầu. Cụ thể, tại Hậu Giang tình hình thời tiết gần đây diễn biến bất thường, khô hạn, mặn xâm nhập, mưa lũ lụt, triều cường... gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trước tình hình trên, tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra lại hệ thống đê bao, cống bọng, các trạm bơm điện, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa nhằm trữ nước ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập lên đồng để bảo vệ tốt cho lúa Đông Xuân 2014-2015, Xuân Hè và Hè Thu 2015. Đồng thời, chuẩn bị đắp đập thời vụ khi độ mặn ở các tuyến sông, kênh lớn vượt trên 2 phần nghìn, ngăn tất cả các dòng kênh vào đồng ở các khu vực bị nhiễm mặn, không cho nước mặn lên đồng.

Các ngành chức năng khuyến cáo bà con có diện tích sản xuất nằm trong vùng nguy cơ cao cần chủ đồng phòng khô hạn, mặn xâm nhập bằng cách gia cố lại hệ thống ô đê bao, bơm nước tích trữ vào ao hồ, đồng ruộng, hạn chế xuống giống vụ lúa Xuân Hè, Hè Thu ở thời điểm khô hạn cao; đối với diện tích đã gieo cấy phải chuẩn bị máy bơm tưới đầy đủ nước. Riêng nhà vườn, hộ trồng rau mùa, nuôi cá ao hồ... cần theo dõi độ mặn trên sông để kịp thời có kế hoạch tưới tiêu bảo vệ vườn cây ăn quả, diện tích nuôi trồng thủy sản một cách hiệu quả nhất./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/kho-han-va-xam-nhap-man-de-doa-hon-25000ha-lua-o-hau-giang/309790.vnp