Khó hiểu với buổi trao giải cuộc thi chống ùn tắc giao thông của Hà Nội

Cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng nhiều người đã tỏ ra bất ngờ và khó hiểu với buổi trao giải lạ lùng của TP Hà Nội.

Ùn tắc giao thông trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh Trần Vương

Cuối năm 2016, UBND Hà Nội ra Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển ý tưởng phương án tổ chức giao thông và giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cuộc thi nhận được sự quan tâm lớn của người dân trước vấn đề giao thông đang vô cùng nóng trên địa bàn thành phố và đặc biệt là buổi lễ trao giải.

Theo đó, chiều 8.9, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã tìm đến trụ sở HĐND-UBND TP. Hà Nội để tham dự buổi lễ trao giải cuộc thi này. Tuy nhiên thật khó hiểu khi gần như các phóng viên không thể tiếp cận buổi trao giải chính thức. Các thông tin về các giải pháp, nhận xét, đánh giá và tính thực tế của các ý tưởng chưa hề được TP công khai để người dân biết rõ.

Trải qua gần 9 tháng, cuộc thi đã đi đến hồi kết. 6 đơn vị lọt vào vòng chung khảo được trao giải. Không có đơn vị nào đạt giải nhất. Đơn vị đoạt giải nhì nhận được phần thưởng là 100.000 USD (hơn 2 tỷ đồng), 5 đơn vị còn lại được hỗ trợ 25.000 USD (hơn 500 triệu đồng). Như vậy tổng số tiền chi giải thưởng ý tưởng này lên đến hơn 4,5 tỷ đồng.

Hơn 4,5 tỷ đồng là một con số không hề nhỏ cho một cuộc thi ý tưởng! Một cuộc thi vô cùng quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm ảnh hưởng tới sự phát triển của cả thành phố. Nhưng không hiểu sao thông tin về một cuộc thi được Hà Nội công bố công khai lại “khan hiếm” tới như vậy? Báo giới không hề được tiếp cận thông tin tại lễ trao giải do TP tổ chức. Người dân, chuyên gia cùng rất nhiều phóng viên đặt ra những câu hỏi thắc mắc và vô cùng khó hiểu trước buổi trao giải lạ lùng này. Liệu có phải Hà Nội trao giải “kín”? và tại sao lại phải làm như vậy?

Cho đến thời điểm 11h ngày 9.9, sau nhiều giờ đồng hồ diễn ra lễ trao giải, thông tin buổi trao giải này vẫn rất khan hiếm. Ngay cả trên cổng thông tin điện tử của thành phố cũng không xuất hiện tin tức về sự kiện quan trọng này. Điều này khác xa với buổi lễ phát động cuộc thi được Sở GTVT TP. Hà Nội tổ chức trước đó. Việc làm này cũng trái ngược hoàn toàn với tinh thần “cởi mở với báo chí" mà TP đang xây dựng.

Là cuộc thi lớn, liên quan đến vấn đề được nhiều người quan tâm, nhưng buổi lễ trao giải ý tưởng chống ùn tắc giao thông của TP. Hà Nội khiến nhiều phóng viên bất ngờ về sự bí mật đến lạ lùng.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/kho-hieu-voi-buoi-trao-giai-cuoc-thi-chong-un-tac-giao-thong-cua-ha-noi-563684.ldo