Kho K802: Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động

Ngày 10-5, Kho K802, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật dự lễ mít tinh.

Đại tá Hoàng Văn Thuật, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tá Hoàng Văn Thuật, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Những năm qua, trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của công tác an toàn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy Kho K802 đã đưa công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, với nhiều nội dung, biện pháp phù hợp, sát đúng với thực tế, có kế hoạch triển khai thực hiện chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Theo đó, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động. Hội đồng an toàn vệ sinh lao động và mạng lưới an toàn vệ sinh luôn được củng cố kiện toàn, đủ về số lượng hoạt động có chất lượng.

Đại tá Lê Đình Dương, Chủ nhiệm Kho K802 đọc diễn văn hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023.

Thường xuyên làm tốt công tác huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, phương pháp sử dụng các trang thiết bị dụng cụ chữa cháy cho các đối tượng và huấn luyện cấp lại thẻ an toàn lao động theo quy định.

Hệ thống kho tàng luôn được củng cố, sắp xếp theo đúng quy hoạch, định khu; hệ thống thu lôi chống sét thường xuyên được kiểm tra, củng cố. Công tác vệ sinh phát quang phòng chống cháy tại các nhà kho, khu vực vành đai an toàn trong và ngoài hàng rào khu kỹ thuật luôn được chú trọng, đảm bảo đúng quy định.

Chỉ huy Kho K802 ký chứng kiến giao ước thi đua của các tổ chức đoàn Kho K802.

Để tiếp tục tạo sức lan tỏa và phát huy hiệu quả Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình yêu cầu: Tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và truyền thống công nhân, Công đoàn quốc phòng nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình trao quà tặng đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Ban Công đoàn quốc phòng trao hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua; tổ chức “Đối thoại tháng 5” lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên công đoàn; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Thao diễn phòng cháy, chữa cháy của lực lượng Kho K802.

Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động. Thực hiện tốt Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

Sau lễ mít tinh, lực lượng của Kho K802 đã tổ chức thao diễn công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tin, ảnh: KIM ANH - VĂN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kho-k802-thuc-hien-tot-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-727672