Pháp tuyên án các bị cáo vụ khủng bố Charlie Hebdo

Ngày 16/12, sau 3 tháng xét xử ròng rã, tòa án Pháp đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo liên quan tới các vụ khủng bố xảy ra năm 2015, nhằm vào tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo tại thủ đô Paris và một cửa hàng ở ngoại ô.

Tòa án tại Paris đã tuyên án đối với 14 bị cáo tham gia hỗ trợ trực tiếp hoặc từ xa đối với các phần tử khủng bố đã gây ra cái chết của 17 người hồi tháng 1/2015. Tại phiên tuyên án, chỉ có 11 trong tổng số 14 bị cáo có mặt tại tòa. Các bị cáo nhận các mức án từ 4 năm tù giam tới tù chung thân.

Phiên tòa được xét xử 5 năm sau các vụ khủng bố. Ảnh: Le Monde.

Phiên tòa được xét xử 5 năm sau các vụ khủng bố. Ảnh: Le Monde.

Trong đó, bị cáo Ali Riza Polat bị tuyên án 30 năm tù giam về tội đồng phạm với các kẻ khủng bố. Người này sau đó tuyên bố sẽ kháng cáo. Bị cáo Mohamed Belhoucine, vắng mặt tại tòa do được cho là đã chết, bị tuyên án tù chung thân về tội đồng phạm và hỗ trợ trực tiếp, quyết định tới việc phạm tội của các phần tử khủng bố. Bị cáo Hayat Boumeddiene, vợ của Amedy Coulibaly – phần tử khủng bố đã bắt giữ con tin và sát hại 4 người tại cửa hàng Hyper Cacher, hiện được cho là đang lẩn trốn tại Syrie, cũng bị tuyên án vắng mặt với 30 năm tù giam.

Một số bị cáo khác cũng bị tuyên án hàng chục năm tù giam. Cũng tại phiên tuyên án, tòa án Paris đã thay đổi tội danh đối với 6 bị cáo do không có bằng chứng cho thấy những người này có động cơ khủng bố.

Kết thúc phiên tòa, ông Richard Malka, luật sư của các nạn nhân thuộc tòa soạn báo Charlie Hebdo cho rằng, đây là những bản án rất nặng nhưng cần thiết đối với các bị cáo có liên quan tới các vụ khủng bố đẫm máu này.

“Tôi hy vọng thông điệp này sẽ được lắng nghe. Các bản án không làm ai có thể sống lại nhưng có thể giúp tránh xảy ra các thảm kịch khác. Tôi hy vọng rằng, chúng ta có thể hiểu, trong bất cứ trường hợp nào, cũng không được tham gia hỗ trợ các phần tử khủng bố, dù là trực tiếp hay hỗ trợ từ xa và dù đó là ai”, ông Richard Malka nói.

Phiên tòa kết thúc sau 3 tháng xét xử, trong đó đã kéo dài hơn 1 tháng so với dự kiến do một số bị cáo nhiễm virus SARS-CoV-2. Các bản án được tuyên là sự giải tỏa sức ép đối với những người tham gia phiên tòa, đặc biệt là các nạn nhân sống sót, các nhân chứng hay người thân của những người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, một trong số các bị cáo đã tuyên bố sẽ kháng cáo nên rất có thể sẽ có phải có một phiên tòa tiếp theo./.

Huỳnh Điệp/ VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/phap-tuyen-an-cac-bi-cao-vu-khung-bo-charlie-hebdo-824667.vov