Khó khăn kinh tế gia tăng ở nhiều nước

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 13-4, các Thống đốc bang Washington, California và Oregon ở Mỹ thông báo đang thảo luận kế hoạch nhằm 'mở cửa kinh tế trở lại' ngay khi có đủ điều kiện an toàn. Hiện, sáu bang miền đông bắc nước Mỹ nhất trí thành lập một nhóm cố vấn về cách thức mở cửa trở lại các nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trăm khẳng định quyền quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ là của ông.

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 13-4, các Thống đốc bang Washington, California và Oregon ở Mỹ thông báo đang thảo luận kế hoạch nhằm "mở cửa kinh tế trở lại" ngay khi có đủ điều kiện an toàn. Hiện, sáu bang miền đông bắc nước Mỹ nhất trí thành lập một nhóm cố vấn về cách thức mở cửa trở lại các nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trăm khẳng định quyền quyết định mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ là của ông.

* Ngày 14-4, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết, tổng kim ngạch ngoại thương của nước này trong tháng 3 vừa qua đạt 2.450 tỷ nhân dân tệ (348 tỷ USD), giảm 0,8% so cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, xuất khẩu giảm 3,5%, nhập khẩu tăng 2,4%. Tuy nhiên, số liệu này vẫn tích cực hơn so dự báo.

* Cùng ngày, Chính phủ Pháp điều chỉnh dự báo về triển vọng kinh tế nước này sau khi Tổng thống E.Macron gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 11-5. Theo Bộ trưởng Tài chính B.Le Maire, nền kinh tế Pháp có thể sẽ sụt giảm 8% trong năm 2020, nhiều hơn mức 6% dự báo trước đó.

* Bộ trưởng Lương hưu và việc làm Anh T.Cô-phây cho biết, nước này tiếp nhận khoảng 1,4 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong bối cảnh các biện pháp phong tỏa làm tê liệt hoạt động kinh tế. Trong khi đó, nhu cầu di chuyển tại sân bay Heathrow, vốn nhộn nhịp nhất châu Âu, được cho là sụt giảm hơn 90% trong tháng 4, do các biện pháp hạn chế đi lại.

* Bộ trưởng Ngân khố Australia J.Frydenberg cảnh báo, tỷ lệ thất nghiệp của nước này sẽ ở mức 10% trong quý kết thúc vào tháng 6 tới, cao gần gấp đôi so mức dự báo trước đó. Nếu không có gói trợ cấp của chính phủ trị giá 83,2 tỷ USD và có hiệu lực từ tháng 5 tới, tỷ lệ thất nghiệp của Australia thậm chí lên mức cao kỷ lục là 15%.

* Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) K.Sarasin cho biết, có tới bảy triệu lao động ở nước này bị sa thải và số người mất việc làm có thể lên 10 triệu người trong những tháng tới, nếu dịch bệnh tiếp diễn. TTC đề nghị Chính phủ Thái Lan có biện pháp hỗ trợ lĩnh vực kinh doanh.

* Thủ tướng Palestine M.Shtayyeh ngày 13-4 cho biết, chính quyền Palestine bắt đầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp, trong bối cảnh ngân sách thiếu hụt 1,4 tỷ USD. Trong đó, chủ yếu là giảm chi tiêu, cùng các khoản viện trợ từ các nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44082902-kho-khan-kinh-te-gia-tang-o-nhieu-nuoc.html