Khó khăn vẫn hoàn khó khăn

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc hội đàm ở phía Bắc thủ đô Berlin từ hôm 18-8 để bàn về hàng loạt chủ đề, từ Syria, Ukraine, Iran đến dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc hội đàm ở phía Bắc thủ đô Berlin từ hôm 18-8 để bàn về hàng loạt chủ đề, từ Syria, Ukraine, Iran đến dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Tuy nhiên, bất chấp những chờ đợi và hy vọng, bất chấp những giờ tranh luận đầy khó khăn, cả hai nhà lãnh đạo đã rời bàn hội đàm mà không có bất kỳ thỏa thuận nào. Đã có nhiều thất vọng dù phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc họp lần này chỉ nhằm mục đích “kiểm tra mức độ” sau cuộc họp của bà Merkel với ông Putin tại khu nghỉ mát Sochi của Nga vào tháng 5 vừa qua.

Mối quan hệ giữa hai nước căng thẳng kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập về với Nga năm 2014. Việc sáp nhập này cũng như cuộc xung đột leo thang tại miền đông Ukraine đã dẫn tới quan hệ căng thẳng tồi tệ nhất giữa Nga với Đức và các nước phương Tây kể từ sau Thế chiến II. Trong khi Đức và Pháp muốn triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại tất cả khu vực do các nhóm vũ trang kiểm soát ở miền đông Ukraine, bao gồm biên giới Ukraine-Nga, Moscow lại phản đối đề xuất này. Ngoài ra, quan hệ giữa Đức và Nga cũng căng thẳng liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2”.

Nga – Đức tuyên bố dự án này chỉ là một liên doanh hoàn toàn về mặt thương mại, bất chấp những chỉ trích liên tục của Mỹ và Ukraine. Mỹ phản đối dự án trên vì tin rằng điều này sẽ làm gia tăng sự phụ thuộc năng lượng của Đức vào Nga trong khi Ukraine lo ngại, đường ống này sẽ cho phép Moscow loại Kiev khỏi vai trò trung chuyển. Nhưng cả hai nhà lãnh đạo, trong cuộc gặp lần này vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung về vấn đề này, vốn vận chuyển khí đốt của Nga đến Đức.

Bắt đầu cuộc hội đàm, bà Merkel cho rằng,Ukraine phải tiếp tục đóng vai trò làm trung chuyển khí đốt đến Châu Âu nếu dự án này đi vào hoạt động, và hoan nghênh các cuộc thảo luận giữa Liên minh Châu Âu (EU), Ukraine và Nga về vấn đề đó. Nhưng ông Putin cho rằng, động thái như vậy phải có ý nghĩa từ quan điểm kinh doanh thuần túy. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là vai trò trung chuyển của Ukraine - giống như trước đây với chúng ta - sẽ đáp ứng các nhu cầu kinh tế”, ông Putin nói đồng thời khẳng định dự án Dòng chảy phương Bắc 2 hoàn toàn đơn thuần là dự án kinh tế.

Cuộc gặp lần này rõ ràng đã không có sự đột phá và mang lại kết quả cụ thể như mong đợi. Nhưng có thể thấy, cuộc đối thoại lâu dài là cần thiết và phù hợp trong thời điểm này để có thể tìm hướng giải quyết cho các vấn đề hai bên cùng quan tâm và mở đường cho những cuộc gặp quan trọng hơn nữa.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_194025_kho-khan-van-hoan-kho-khan.aspx