Khó lường cuộc đua trụ hạng

Nếu các mùa trước, sau 2/3 chặng đường V.League đã sớm nhận diện được chủ nhân chiếc vé xuống hạng, thì mùa này cục diện rất khó lường.

CLB Sài Gòn và Quảng Nam cùng bị kẹt ở nhóm cuối bảng

CLB Sài Gòn và Quảng Nam cùng bị kẹt ở nhóm cuối bảng

Ngoài S.Khánh Hòa tụt lại ở vị trí bét bảng với khoảng cách 5 điểm, cuộc đua tránh suất đi play-off có đến 4 “ứng cử viên” chen vai thích cánh san sát nhau chỉ 1 điểm (Quảng Nam 18 điểm, HAGL 19, B.Bình Dương và Sài Gòn 20 điểm). Ngay cả 3 đội ở giữa bảng xếp hạng Nam Định, Hải Phòng (22 điểm), Viettel (23 điểm) cũng có thể gia nhập nhóm nguy hiểm chỉ sau 1 vòng đấu.

Ở vòng 18 chiều mai 28-8, Viettel và Quảng Nam sẽ gặp nhau trong trận cầu 6 điểm tại Hàng Đẫy, còn HAGL và Sài Gòn cũng có chuyến làm khách “lành ít, dữ nhiều” đến sân Thanh Hóa và Hòa Xuân (Đà Nẵng). Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Sài Gòn, Quảng Nam từng vươn lên vị trí thứ 11, nhưng với chỉ 1 điểm có được trong 2 trận gần nhất nhà cựu vô địch V.League 2017 phải quay lại vị trí áp chót quen thuộc và khả năng tiếp tục mất điểm trước Viettel là rất lớn. Trong khi đó, đáp lại thông điệp của các CĐV “các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ” bởi tuyên bố “đá cho vui” của “bầu” Đức, HAGL đã có chiến thắng trước SLNA. Tuy nhiên, họ đã phải trả giá đắt bằng chấn thương của 2 cầu thủ Đức Lương và Quang Nho. Ngay cả có đầy đủ lực lượng, với hàng công trông hết vào Văn Toàn, HAGL cũng rất khó làm nên chuyện trước đội bóng xứ Thanh đã trải qua 9 trận bất bại trên sân nhà từ đầu giải. Còn đối thủ của Sài Gòn, SHB.Đà Nẵng, không quá mạnh, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đang lao dốc với một tốc độ đáng báo động. Từ vị trí thứ 2 sau vòng 10, 7 vòng vừa qua Sài Gòn không có lấy một chiến thắng (để thủng lưới đến 17 bàn, không trận nào không thủng lưới ít nhất 2 bàn), chỉ còn hơn vị trí đi play-off có 2 điểm.

Đây là cơ hội để S.Khánh Hòa rút ngắn khoảng cách khi là đội duy nhất trong nhóm 4 đội cuối bảng vòng này được chơi trên sân nhà. Với 4 điểm trị giá 800 triệu đồng trước B.Bình Dương và đặc biệt là ĐKVĐ Hà Nội (được thưởng vượt khung cao hơn mức quy định 250 triệu đồng) tưởng như đội bóng phố biển đã thắp lên hy vọng, nhưng nguy cơ lên chuyến tàu ngược lại hiển hiện khi S.Khánh Hòa trắng tay trước Viettel. Sẽ hoàn toàn không dễ với HLV Võ Đình Tân và các học trò khi đối thủ Than QN đang bay cao ở hạng 3, tuy nhiên nếu không giành trọn 3 điểm thì thất bại của Quảng Nam, HAGL, Sài Gòn cũng chẳng cứu được họ.

Chủ nhật 28-7, 17 giờ: Nam Định - SLNA (BĐTV, lượt đi 0-0), SHB.Đà Nẵng - Sài Gòn (VTV6, 1-3); 18 giờ: Thanh Hóa - HAGL (TTTT, 3-3); 19 giờ: Viettel - Quảng Nam (BĐTV, 2-0), S.Khánh Hòa - Than QN (TTTV, 1-2).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201907/kho-luong-cuoc-dua-tru-hang-2956767/