Khổ sở vì áo corset

Các diễn viên chia sẻ về giây phút khó chịu khi phải mặc áo nịt ngực quá lâu. Họ khẳng định corset không giúp eo thon hơn.

Sức hút của những bộ phim cổ trang giúp áo nịt ngực được ưa chuộng trở lại. Trang phục là một trong những điểm nhấn giúp diễn viên và bộ phim được yêu thích hơn. Tuy nhiên, các diễn viên nữ có những trải nghiệm không tốt đẹp khi mặc corset.

Nữ chính của Bridgerton 2, Simone Ashley, chịu nhiều đau đớn khi mặc thiết kế bó sát. Trong phim The Gilded Age, nhân vật Marian Brook (do Louisa Jacobson thủ vai) phải thay đổi tư thế ngủ sau khi mặc áo nịt ngực quá lâu.

Louisa Jacobson (đứng giữa) bị đau xương sườn khi mặc corset. Ảnh: CNN.

Đau đớn vì áo nịt ngực

Trong dịp trả lời phỏng vấn với Glamour, Simone Ashley chia sẻ về những đau đớn khi mặc corset. Nữ diễn viên không thể tự xỏ giày vì mẫu áo bó chặt. "Tôi cảm thấy đau đớn khi mặc áo nịt ngực. Có lúc, tôi đã bị rách vai".

Simone Ashley được quan tâm sau khi đảm nhận vai Kate Sharma trong Bridgerton 2. Trong quá trình quay phim, Simone Ashley phải hạn chế ăn uống để có thể mặc corset. Cô nhận thấy thiết kế giúp người mặc có vòng eo nhỏ hơn trong giây lát. Tuy nhiên, khi cởi ra, cơ thể sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Trong khi đó, diễn viên Louisa Jacobson khổ sở vì trang phục khi tham gia bộ phim The Gilded Age. Sau khi mặc áo nịt ngực quá lâu, cô không thể nằm ngủ nghiêng do đau nhức phần xương sườn.

"Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể quen với việc mặc corset", Louisa Jacobson nói. Cô cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được cởi bỏ corset. Giữa các buổi ghi hình, nữ diễn viên phải nhờ thợ trang điểm cởi áo nịt ngực để nghỉ ngơi.

Áo nịt ngực giúp vóc dáng của các diễn viên nhìn đẹp hơn. Tuy nhiên, họ cảm thấy thoải mái khi không phải mặc nó. Ảnh: KCRW.

Louisa Jacobson cảm thấy khó chịu với áo nịt ngực nhưng thiết kế mang lại một số lợi ích. Mỗi khi mặc corset, Louisa Jacobson có thể dễ dàng hóa thân vào nhân vật hơn. Bên cạnh đó, thiết kế bó sát giúp cô hiểu thêm về phụ nữ của thời kỳ cuối những năm 1800.

Nhiều diễn viên phải chăm chỉ tập luyện, kiêng ăn để có thể mặc corset. Đóng vai Nữ hoàng Charlotte trong 2 phần phim Bridgerton, Golda Rosheuvel đã duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện 3 lần/tuần để mặc corset. Nữ diễn viên cảm thấy khó khăn hơn khi phải mặc 2 mẫu áo nịt ngực chồng lên nhau.

Trải nghiệm khủng khiếp

Sau khi tham gia bộ phim The Great, Elle Fanning thấy được công dụng thần kỳ của áo nịt ngực. Thiết kế giúp vòng 1 của cô săn chắc hơn và phần eo nhỏ lại.

Mặt khác, nữ diễn viên khẳng định việc mặc áo nịt ngực liên tục trong 6 tháng là một trải nghiệm đau đớn. "Tôi thích corset nhưng cũng cảm thấy vui khi không phải mặc nó", Elle Fanning nói.

Đối với Rachel Brosnahan, việc mặc áo nịt ngực đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Diễn viên phim The Marvelous Mrs. Maisel không thể hít thở sâu và hơi bị hạn chế.

Trong phim Cinderella, Corset giúp Lily James có vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, thiết kế bó khiến cô không thể ăn uống.

Golda Rosheuvel phải duy trì tập luyện và giữ thói quen ăn uống lành mạnh để mặc áo nịt ngực. Ảnh: Insider.

Để đảm bảo tiến độ ghi hình, các diễn viên sẽ tranh thủ ăn giữa những cảnh quay. "Trong trường hợp đó, tôi không thể tháo corset ra. Vì vậy, thức ăn của tôi không được tiêu hóa đúng cách. Tôi thường bị ợ hơi vào buổi chiều và điều này gây khó chịu", nữ diễn viên nói.

Lily James nhấn mạnh áo nịt ngực của cô rất chật. Cô thường xuyên phải nghỉ ngơi sau khi quay cảnh nhảy. Lily James không thể điều hòa nhịp thở khi mặc corset.

Bên cạnh việc ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi, ăn uống, những chiếc áo nịt ngực đã thay đổi thói quen sinh hoạt của diễn viên. Emma Stone nhận thấy corset khiến cô không thể ngồi như bình thường. Cô phải nghiêng người để có thể ngồi. "Trong tháng đầu tiên, tôi không thể thở bình thường", Emma Stone nói. Nữ diễn viên thường ngửi tinh dầu bạc hà khi gặp vấn đề về hô hấp.

Giai Kỳ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kho-so-vi-ao-corset-post1310680.html