Kho tên lửa Ukraine bị san phẳng sau đòn tập kích

Ảnh vệ tinh do Công ty Planet Labs của Mỹ công bố ngày 4/5 cho thấy, kho chứa tại Nhà máy hóa chất Pavlograd, nơi sản xuất tên lửa cho Ukraine, bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga đêm 30/4.

Hình ảnh cho thấy khu nhà kho ở phía Bắc nhà máy và rừng cây xung quanh bị thổi bay hoàn toàn sau vụ nổ, những công trình gần đó cũng bị hư hại nặng.

Trước đó, một video từ máy quay an ninh tại khu vực cách xa nhà máy được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc tên lửa Nga lao xuống và phát nổ, dẫn tới phản ứng dây chuyền và vụ nổ thứ cấp tạo ra luồng sóng xung kích cực lớn. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, 2 đơn vị S-300 với ít nhất 16 bệ phóng đã bị phá hủy, cùng với đó là nhiều xe hậu cần mang tên lửa dự trữ.

Giới chức tỉnh Dnipro cho biết, vụ tấn công Nhà máy hóa chất Pavlograd đã khiến hơn 30 người bị thương, gây hư hại hơn 100 công trình của chính quyền và khu dân cư.

Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Moskva bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, hôm 1/5 nói rằng, quân đội Nga tấn công cơ sở hạ tầng và nhà kho tại khu vực Pavlograd - nơi Ukraine sử dụng để tập kết nguồn lực chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới.

(*) Nguồn: Newsweek

Thực hiện : Lan Phương

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kho-ten-lua-ukraine-bi-san-phang-sau-don-tap-kich