Khó thu hoạch cà phê vì thời tiết xấu

(TBKTSG Online) – Bão lũ ở miền Trung và Tây Nguyên trong những ngày đầu tháng 10, cùng với việc mưa nhiều trong những ngày qua đã tác động xấu tới nông dân trồng cà phê. Vườn cà phê gãy đổ, không thu hoạch được hoặc nếu được thì không thể phơi sấy khiến cho chất lượng cà phê trong niên vụ mới bắt đầu thu hoạch từ đầu tháng 10 có nguy cơ sút giảm.

Hồng Văn Chủ trang trại cà phê ở Gia Lai xây dựng lại trại sau cơn bão số 9-Ảnh: PD Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê thế giới tăng trong những ngày đầu tháng 10 đã kéo giá thu mua trong nước tăng tiếp khoảng 300 đồng/kg so với cuối tháng 9. Hiện tại cà phê nhân robusta tại Dak Lak được các doanh nghiệp và đại lý mua vào ở mức giá 24.800 – 24.900 đồng/kg. Tuy nhiên, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Vicofa, cho biết phải hơn 1 tháng nữa Việt Nam mới có cà phê niên vụ mới để bán bởi mưa bão cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đã làm hư hại vườn cây cà phê hoặc làm chậm tiến độ thu hoạch, phơi sấy của nông dân. Ngoài ra, thời tiết xấu như hiện nay (mưa nhiều, trời âm u) ở Tây Nguyên dễ dẫn tới nguy cơ các nhà xuất khẩu cà phê trong nước giao hàng chậm trễ hoặc chất lượng cà phê sụt giảm. Thông thường, nông dân thu hoạch cà phê đạt sản lượng cao nhất vào tháng 10 và 11, sau đó phải mất 1 tháng để phơi sấy, sơ chế trước khi giao cho nhà xuất khẩu đóng container giao cho khách hàng nước ngoài. Trong khi đó, theo thống kê sơ bộ của Tổng công ty cà phê Việt Nam (Vinacafe), cơn bão số 9 đã làm vườn cây cà phê của một số doanh nghiệp thành viên của tổng công ty ở Tây Nguyên bị thiệt hại nặng. Gió lớn làm gãy cành, rụng quả, nhiều nơi cây cà phê bị bật rễ và long gốc, lên tới 7.000 héc ta trong tổng số vườn cây 17.000 héc ta của tổng công ty ở Tây Nguyên.

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/thuongmai/24282/