Khó tin bộ lạc thổ dân châu Mỹ giống hệt... người Nhật Bản

Các nhà khoa học cho rằng những sự tương đồng giữa bộ lạc Zuni và người Nhật Bản có thể đến từ một mối lên hệ nào đó giữa hai nhóm người này trong quá khứ.

 Bộ lạc Zuni là một bộ lạc thổ dân đã sinh sống ở khu vực bang New Mexico, nước Mỹ từ 4.000 năm trước. Tộc người này khiến giới khoa học ngạc nhiên vì những sự tương đồng kỳ lạ của họ với người Nhật Bản.

Bộ lạc Zuni là một bộ lạc thổ dân đã sinh sống ở khu vực bang New Mexico, nước Mỹ từ 4.000 năm trước. Tộc người này khiến giới khoa học ngạc nhiên vì những sự tương đồng kỳ lạ của họ với người Nhật Bản.

Cụ thể, ngôn ngữ của người Zuni không có điểm tương đồng với bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới, ngoại trừ tiếng Nhật.

Một sự tương đồng nổi bật khác là nhóm máu. Nhóm máu B rất phổ biến trong cộng đồng các nước Đông Á và không có ở hầu hết các bộ tộc người Mỹ bản địa, ngoại trừ người Zuni với tỉ lệ nhóm máu B cao.

Ngoài ra, biểu tượng Âm - Dương cũng xuất hiện trong tín ngưỡng của người Zuni. Đây vốn là một biểu tượng có nguồn gốc từ triết học Trung Hoa cổ đại mà văn hóa Nhật Bản chịu ảnh hưởng lớn.

Các nhà khoa học cho rằng những sự tương đồng này có thể đến từ một mối lên hệ nào đó giữa người Zuni và người Nhật Bản trong quá khứ.

Một giả thuyết đã được đưa ra, theo đó vào khoảng thế kỷ 11 hoặc 12, Nhật Bản phải chịu đựng nhiều đợt thiên tai bao gồm các trận động đất. Trong thời gian này, cư dân một số địa phương, trong đó có các nhà sư đã rời bỏ quê nhà bằng thuyền.

Khi đó dòng hải lưu đã đưa người Nhật Bản đến vùng đất thuộc bang California ngày nay. Khi những người hành hương này tiếp tục đi về hướng Đông họ đã tiếp xúc với người Zuni và truyền bá tín ngưỡng, ngôn ngữ Nhật Bản đến cộng đồng này.

Nếu giả thuyết này đúng thì lịch sử khám phá châu Mỹ sẽ phải được viết lại, vì người Nhật đã đặt chân đến châu Mỹ trước cả Cristoforo Colombo.

Dù vậy, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng khảo cổ học nào xác minh mối liên hệ giữa bộ lạc Zuni và người Nhật Bản, và những “đặc tính Nhật Bản” của người Zuni đến nay vẫn là một ẩn số lịch sử.

Mời quý độc giả xem clip: 13 điều chỉ có tại Nhật Bản.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kho-tin-bo-lac-tho-dan-chau-my-giong-het-nguoi-nhat-ban-1196625.html