Khó tin ngày đầu mới thành lập, Quân đội Việt Nam chỉ có... 34 khẩu súng

Ít ai dám tin rằng, chỉ với một lực lượng nhỏ bé ngày đầu thành lập, Quân đội Việt Nam sau này đã chiến đấu và chiến thắng cả Pháp lẫn Mỹ, vươn mình trở thành lực lượng quân sự mạnh bậc nhất khu vực.

Tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay là Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, được thành lập vào ngày 22/12/1944 - cách đây 75 năm. Nguồn ảnh: TL.

Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được tổ chức tại rừng Sam Cao nằm ở khu vực nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nguồn ảnh: TL.

Khi mới được thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân do đồng chí Võ NGuyên Giáp làm chỉ huy, đồng chi Hoàng Sâm làm đội trưởng, đồng chí Hoàng Văn Thái phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến. Nguồn ảnh: TL.

Khi mới được thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chỉ có 34 chiến sĩ, trong đó có ba chiến sĩ là nữ giới. Trong số 34 chiến sĩ đầu tiên này, có tới 29 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Tày (19 đồng chi) và người Nùng (8 đồng chí), chỉ có 5 người dân tộc Kinh. Nguồn ảnh: TL.

Dù chỉ có lực lượng ít ỏi, nhưng chúng ta thậm chí còn không có đủ vũ khí để trang bị. Tổng cộng chúng ta chỉ có 34 khẩu súng các loại, chủ yếu là súng trường, không có các loại vũ khí hạng nặng khác. Nguồn ảnh: TL.

Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã tiến hành tấn công hai trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngần, Cao Bằng và giành được những thắng lợi vang dội. Nguồn ảnh: TL.

Sau khi đánh thắng hai trận đầu tiên, nhiều thanh niên yêu nước thời bấy giờ đã xung phong tham gia Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, vũ khí ta thu được của địch cũng mạnh hơn, uy lực hơn và đủ để trang bị cho việc mở rộng lực lượng sau này. Nguồn ảnh: TL.

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân sau đó cũng đã tạo được một cơ sở cách mạng rộng lớn ở khu vực Cao Bằng, Bắc Kạn. Tại đây, chúng ta tổ chức huấn luyện, đào tạo những chiến sĩ mới gia nhập lực lượng. Nguồn ảnh: TL.

Sau khi Nhật đảo chính Pháp hồi tháng 3/1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân chia làm nhiều mũi, đánh chiếm nhiều khu vực ở Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Giang,... Nguồn ảnh: TL.

Cuối tháng 3/1945, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gặp lực lượng Cứu quốc quân - tên gọi chung chỉ các đội du kích chống Pháp ở chiến khu Bắc Sơn thời kỳ 1941 - 1945. Nguồn ảnh: TL.

Ngày 15/5/1945, tại Chợ Chu, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân hợp nhất với lực lượng Cứu quốc quân và một số đơn vị du kích chống Pháp tự phát khác thành một lực lượng quân sự thống nhất, có tên là Việt Nam Giải phóng quân với Bộ tư lệnh đầu tiên bao gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh và Chu Văn Tấn. Nguồn ảnh: TL.

Mời độc giả xem Video: Những hình ảnh hiếm hoi về lễ diễu binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/kho-tin-ngay-dau-moi-thanh-lap-quan-doi-viet-nam-chi-co-34-khau-sung-1318134.html