Khó tin tàu ngầm của Hitler khiến hải quân Anh 'chao đảo'

Vào tháng 10/1939, một tàu ngầm U-47 của phát xít Đức bí mật áp sát căn cứ hải quân Scapa Flow của Anh trên quần đảo Orkney. Tàu ngầm của Hitler thành công trong việc đánh chìm một thiết giáp hạm của Anh. Đây được xem là một thắng lợi lớn của Đức quốc xã.

6 tuần sau khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, phát xít Đức thực hiện một kế hoạch liều lĩnh là tấn công căn cứ hải quân Scapa Flow của Anh trên quần đảo Orkney.

Cụ thể, vào tối ngày 13/10/1939, một tàu ngầm U-47 của Đức quốc xã xuất hiện tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Orkney.

Theo tính toán của phát xít Đức, tối ngày hôm đó là lúc thủy triều lên cao nhất trong năm.

Khi ấy, tàu ngầm U-47 của Đức quốc xã có thể vượt qua lưới chống tàu ngầm dưới biển của Anh để tiến vào sâu trong căn cứ Scapa Flow.

Tàu ngầm U-47 của Đức cũng thành công trong việc qua mắt các tàu tuần tra của Anh. Vì vậy, đến 0h27 ngày 14/10, tàu ngầm của Hitler phát hiện thiết giáp hạm HMS Royal Oak.

Kế đến, thuyền trưởng Prien chỉ huy tàu ngầm U-47 ra lệnh phóng hàng loạt ngư lôi về phía thiết giáp hạm HMS Royal Oak.

Kết quả là chưa đầy 15 phút sau, thiết giáp hạm HMS Royal Oak bị đánh chìm khiến 833 trong tổng số 1.234 thủy thủ Anh thiệt mạng. Hơn 100 người trong số thủy thủ thiệt mạng dưới 18 tuổi.

Rất nhiều thủy thủ Anh khi vụ tấn công diễn ra đang ngủ dưới hầm tàu nên bị mắc kẹt. Nhiều quan chức hải quân Anh không thể ngờ được rằng căn cứ Scapa Flow lại có thể bị đột kích.

Sau khi tập kích và đánh chìm thiết giáp hạm HMS Royal Oak, tàu ngầm U-47 nhanh chóng rời khỏi căn cứ hải quân Scapa Flow.

Khi trở về căn cứ ở Kriel, thuyền trưởng Prien cùng thủy thủ đoàn U-47 được chính quyền Đức quốc xã trao tặng huân chương vì đã thực hiện cuộc tấn công thành công vào căn cứ hải quân quan trọng của Anh.

Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo BBC, Nationalinterest)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kho-tin-tau-ngam-cua-hitler-khien-hai-quan-anh-chao-dao-1303095.html