Khó tin trận 100 lính Ấn Độ đánh bại 3.000 lính Pakistan

Trong trận Longewala, với quân số ít hơn 30 lần, các binh sĩ Ấn Độ đã đẩy lùi cuộc tấn công hùng hậu của Pakistan và gây cho đối phương những thiệt hại thảm khốc.

Trận Longewala là một trong những trận chiến đầu tiên trong Chiến tranh Ấn Độ – Pakistan vào năm 1971. Đây được coi là một trong những trận đánh “khó tin” nhất lịch sử quân sự thế giới.

Trận đánh này xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 5/12/1971, khi 3.000 binh sĩ, 24 khẩu pháo và 55 xe tăng Pakistan tiến vào lãnh thổ Ấn Độ.

Về phía Ấn Độ, Thiếu tá K.S Chandpuri và khoảng 100 binh sĩ phải chặn lực lượng hùng hậu của kẻ thù chỉ với một xe dã chiến, một khẩu súng chống tăng cùng một số loại súng bộ binh. Cứ điểm của họ là một đụn cát ở Longewala, một làng nhỏ trong sa mạc Thar.

Với sự chênh lệch lực lượng như vậy, không ai có thể nghĩ đến một kết quả khả quan cho những người lính Ấn Độ. Nhưng thực tế trận đánh khó tin này đã diễn ra theo chiều hướng hết sức bất ngờ.

Dù yếu thế hơn nhiều lần về số lượng và vũ khí, các binh sĩ Ấn Độ đẩy lùi đợt tấn công của Pakistan và diệt 12 xe tăng của đối phương.

Sự bế tắc của Pakistan được cho là do kỹ năng tác chiến yếu kém, cùng điều kiện chiến đấu không thuận lợi, khi xe tăng của họ phải hoạt động trên cát.

Lực lượng Ấn Độ cầm cự được đến 11h trưa cùng ngày thì có phi cơ đến hỗ trợ. Các chiến đấu cơ này thoải mái tung hoành vì xe tăng Pakistan phơi mình trên địa hình sa mạc trống trải và không có vũ khí phòng không bảo vệ.

Sau một ngày chiến đấu “thảm họa”, lực lượng Pakistan đã phải rút quân. Theo thống kê, phía Ấn Độ có 2 người chết và 1 súng chống tăng bị phá hủy. Thiệt hại của Pakistan là 200 người chết, 36 xe tăng bị tiêu diệt và khoảng 500 vũ khí các loại bị phá hủy hoặc bỏ lại chiến trường.

Mời quý độc giả xem clip: 10 vũ khí ảnh hưởng nhất Thế chiến II.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/kho-tin-tran-100-linh-an-do-danh-bai-3000-linh-pakistan-1303005.html