Kho tổng hợp chất lượng tốt toàn diện

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản nhiều chủng loại hàng hóa, trong những năm qua, Kho Hậu cần tổng hợp (Cục Hậu cần, Quân khu 3) luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên đường xuống kiểm tra công tác sắp xếp, bảo quản hàng hóa và phòng, chống cháy, nổ tại các kho, Trung tá Dương Đức Ngọc, Trưởng kho Hậu cần tổng hợp, cho biết: Mỗi năm, kho tiếp nhận từ 1.300 đến 1.400 tấn hàng hóa. Không chỉ quản lý các mặt hàng của ngành quân nhu, doanh trại, vận tải, Kho Hậu cần tổng hợp còn quản lý các mặt hàng của một số ngành như thông tin, cứu hộ cứu nạn, thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 3. Đây là những mặt hàng có hàm lượng kỹ thuật và tính đồng bộ cao, đòi hỏi công tác bốc xếp phải đúng quy cách và hết sức cẩn trọng.

Cán bộ Kho Hậu cần tổng hợp kiểm tra nhân viên sắp xếp, bảo quản hàng hóa tại kho quân trang.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo quản, cán bộ, nhân viên Kho Hậu cần tổng hợp luôn bố trí, xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp, khoa học các loại vật tư, hàng hóa theo phương châm “dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”. Trong số các loại hàng hóa nói trên, quân trang chiếm khối lượng lớn, với 31 mặt hàng các loại. Trong khi đó, việc tiếp nhận và cấp phát loại mặt hàng này diễn ra dồn dập trong một thời gian ngắn, chủ yếu làm thủ công. Do vậy, cùng với quản lý, bảo quản, cấp phát chặt chẽ, khoa học, lãnh đạo, chỉ huy kho còn coi trọng việc quán triệt, động viên để từng cán bộ, nhân viên phát huy tốt tinh thần trách nhiệm; sẵn sàng tiếp nhận, cấp phát cả trong ngày nghỉ, giờ nghỉ; tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị đến giao, nhận hàng.

Thượng tá Phan Quốc Hiệu, Chính trị viên Kho Hậu cần tổng hợp, chia sẻ: Trong quá trình tiếp nhận hàng hóa, có thời điểm 4 xe xuống hàng đồng loạt nên 4 cửa kho phải mở đồng thời. Những lúc như vậy, đơn vị huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên tham gia giải phóng xe, bảo đảm đúng thời gian và đạt hiệu quả cao.

Đang là những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè nên nguy cơ cháy nổ rất cao. Do đó, công tác phòng, chống cháy, nổ, chống sét cũng được Kho Hậu cần tổng hợp đặc biệt quan tâm. Tại các kho, Trung tá Dương Đức Ngọc thận trọng kiểm tra từng họng cứu hỏa, bình chữa cháy, câu liêm, bùi nhùi và tình trạng các cột thu lôi. Để phòng chống cháy, nổ hiệu quả, đơn vị duy trì nghiêm chế độ nhà kho, quy định ra vào kho, như: Trước khi ra khỏi kho phải tắt hết các thiết bị điện; luôn hướng dẫn, nhắc nhở khách đến giao, nhận hàng chấp hành nghiêm các quy định của nhà kho như: Không hút thuốc lá, không mang chất dễ cháy vào kho… Ngoài ra, đơn vị đã cải tạo hai ao nội bộ thành hai hồ chứa nước có dung tích 1.000m3 và 3.000m3, bảo đảm nguồn nước chữa cháy khi có tình huống xảy ra. Đơn vị cũng tổ chức bồi dưỡng, luyện tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy thường xuyên cho cán bộ, nhân viên; trong luyện tập có phân rõ trách nhiệm của các bộ phận, như lực lượng sơ tán hàng hóa, lực lượng cứu hỏa…

Nhờ triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nên trong nhiều năm qua, Kho Hậu cần tổng hợp luôn tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản hàng hóa đúng, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, phục vụ kịp thời cho các nhiệm vụ, không để xảy ra hao hụt, mất mát, hư hỏng và bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, doanh trại. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, kho đã tiếp nhận hàng hóa đạt 65,6% và cấp phát đạt 55% kế hoạch năm.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day/kho-tong-hop-chat-luong-tot-toan-dien-583049