Khoa Công nghệ và An ninh thông tin vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng

Khoa Công nghệ và An ninh thông tin (CN&ANTT), Học viện An ninh nhân dân (ANND) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (15/10/1968 – 15/10/2018).

Khoa CN&ANTT, Học viện ANND tiền thân là khoa Văn hóa - Ngoại ngữ, được thành lập từ ngày 15/10/1968.

Trải qua 50 xây dựng và phát triển, các thế hệ giảng viên, sinh viên của khoa đã không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các cuộc thi Quốc gia và quốc tế.

Những thành tích này đóng góp một phần quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của học viện cũng như của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của khoa CN&ANTT, GS.TS Lê Minh Hùng - Phó Giám đốc Học viện ANND biểu dương ý thức học tập, rèn luyện cũng như thành tựu của sinh viên khoa CN&ANTT. Thời gian tới, khoa cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng Học viện phát triển lớn mạnh, trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và trường chuẩn Quốc gia. Cụ thể, khoa cần tập trung phát triển đào tạo ngành An ninh mạng, mở đào tạo thạc sỹ ngành An toàn thông tin.

Trung tá Sử Ngọc Anh - Phó trưởng Khoa phụ trách Khoa CN&ANTT đọc diễn văn kỷ niệm

Cũng trong buổi lễ, Trung tá Sử Ngọc Anh - Phó Trưởng khoa CN&ANTT, cho biết: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Học viện ANND, chặng đường 50 năm qua, Khoa CN&ANTT từng bước vươn lên trở thành khoa có uy tín, là đơn vị duy nhất trong Học viện ANND chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo 2 ngành là ngành Công nghệ thông tin, ngành An toàn thông tin ở cả 2 hệ sỹ quan và dân sự và là đơn vị chủ chốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin theo Đề án 99 của Chính phủ (Học viện ANND là 1 trong số 8 trường trọng điểm).

Thiếu tướng Lê Minh Hùng trao tằng khen của Thủ tướng Chỉnh phủ cho tập thể khoa CN&ANTT.

Tại buổi lễ, khoa CN&ANTT vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giấy khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Hội Toán học, Tin học, Ban Tuyên giáo – Thành ủy Hà Nội và Giám đốc Học viện ANND….

Khoa CN&ANTT, Học viện ANND hiện có 38 cán bộ, giảng viên. Trong đó, 8 cán bộ có học vị tiến sỹ (1 sau tiến sỹ), 22 cán bộ có học vị thạc sỹ (6 nghiên cứu sinh) và 3 kỹ sư, 5 cử nhân đang là học viên cao học.

Hiện nay, tỷ lệ giảng viên có học hàm tiến sỹ của khoa chiếm 21%. Khoa CN&ANTT là một trong các đơn vị giảng dạy có tỷ lệ giảng viên tiến sỹ, thạc sỹ cao nhất học viện.

Các cá nhân xuất sắc đón nhận Bằng khen từ đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các tập thể, cá nhân xuất sắc đón nhận Bằng khen từ đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

Cũng trong dịp này, Khoa Công nghệ và An ninh Thông tin đã có những bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn, tri ân dành tặng các đồng chí lãnh đạo Học viện, các thầy cô giáo đã công tác giảng dạy tại Khoa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Trong công tác đào tạo, hòa cùng truyền thống hơn 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện ANND, Khoa CN&ANTT cùng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc đào tạo ra các thế hệ sỹ quan ở các bậc học có kiến thức, kỹ năng toàn diện của một sĩ quan an ninh.

Hiệu quả đào tạo cử nhân CN&ANTT phục vụ tốt nhu cầu nhân lực của ngành và xã hội, được các địa phương, các đơn vị sử dụng đánh giá cao, nhiều giảng viên của Khoa có những bước phát triển vược bậc, được lãnh đạo Bộ Công an đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo tổng cục, vụ, cục, điển hình là Thiếu tướng Phạm Văn Dần, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND…

Nhật Minh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/khoa-cong-nghe-va-an-ninh-thong-tin-vinh-du-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong-d2056350.html