Khóa D16 Học viện An ninh nhân dân kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường

Sáng 5-10, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), trong không khí đầm ấm và xúc động, hơn 300 cựu học viên khóa D16 đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 35 năm ngày tựu trường (5-10-1984 / 5-10-2019) và tri ân các thế hệ thầy cô dưới mái trường Anh hùng.

Dự buổi họp mặt có Thiếu tướng PGS. TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện, các đồng chí lãnh đạo Học viện và các khoa, phòng trực thuộc, các cựu giảng viên từng tham gia đào tạo khóa D16, hơn 300 học viên của khóa cùng đông đảo các học viên trẻ ưu tú của Học viện.

Học viên khóa D16 Học viện ANND kính cẩn trước tượng đài Bác và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Học viên khóa D16 Học viện ANND kính cẩn trước tượng đài Bác và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an.

Trong không khí trang nghiêm của sáng thu Hà Nội, tại sân điều lệnh thân quen, hơn 300 học viên khóa D16 đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa và tự hào báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Công an những thành tích đã làm được trong suốt chặng đường 35 năm nỗ lực phấn đấu, trưởng thành.

Hội trường của Học viện không còn một chỗ trống. Đội văn nghệ xung kích khóa D16 gợi lại bao kỷ niệm thân thương của thủa cắp sách lên giảng đường 35 năm trước bằng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Toàn khóa D16 Học viện ANND chụp ảnh lưu niệm trước khi vào hội trường gặp mặt.

Về dự buổi tựu trường hôm nay, những chàng trai, cô gái tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho Đảng, cho lực lượng Công an nhân dân năm nào nay tóc đã điểm bạc và bước chân không còn nhanh nhẹn như xưa. Nhưng đến dự buổi gặp mặt, ai cũng thấy mình như trẻ lại, bồi hồi xúc động. Với niềm vui gặp gỡ, các cựu học viên khóa D16 cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sau bao năm xa cách, ôn lại những thành tích đã đạt được trong các mặt công tác.

Sau 30 năm ra trường, dẫu gặp phải muôn vàn khó khăn vất vả trên chặng đường công tác ở mọi ngả đường quê hương, đất nước, các học viên khóa D16 luôn nêu cao kỷ luật, nỗ lực phấn đấu công tác, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trong đó, nhiều học viên đã trở thành lãnh đạo chỉ huy các đơn vị.

Đại diện học viên khóa D16 Học viện ANND trao tặng quỹ khuyến học của nhà trường 50 triệu đồng.

Khóa có 2 học viên được phong hàm cấp tướng; 5 tiến sĩ, trong đó có một phó giáo sư; 245 học viên là các sĩ quan cao cấp trong CAND, giữ các vị trí Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, trưởng phó phòng, trưởng Công an quận, huyện và tương đương. Nhiều học viên do yêu cầu công tác đã chuyển ngành, một số trở thành lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp.

Điều đáng nói là, mỗi học viên khóa D16 dù đang công tác trong CAND hay lĩnh vực khác đều luôn giữ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực công tác, phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân. Trong cuộc sống và công tác luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vững tình đồng chí thân thiết, gần gũi khi có chung niềm tự hào về mái trường C500.

Lãnh đạo Học viện, cựu học viên D16 và sinh viên ưu tú tại Hội trường Học viện ANND.

Đúng 35 năm từ ngày đầu gặp nhau tại mái trường Học viện ANND, nay, trong tâm khảm của các cựu học viên D16 cũng vẫn đầy ắp những kỷ niệm về thầy cô, về trường học. Thay mặt tập thể cựu học viên, Trung tướng Phan Sơn Hà, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trưởng Ban liên lạc khóa D16 đã gửi đến lãnh đạo Học viện lời cảm ơn chân thành nhất cùng sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các thầy, cô đã giảng dạy, dìu dắt khóa D16 đến thành công như ngày hôm nay.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng đã cảm ơn tình cảm của tập thể học viên khóa D16 dành cho nhà trường. Thiếu tướng Lê Văn Thắng khẳng định, những thành tựu to lớn mà các học viên khóa D16 đạt được trên các cương vị công tác không chỉ là niềm tự hào của riêng các đồng chí, mà đó còn là niềm tự hào của Học viện, nơi các đồng chí được đào tạo.

Lãnh đạo Học viện ANND, Ban Liên lạc khóa D16 và các cựu học viên chụp hình lưu niệm.

Đồng chí Giám đốc Học viện bày tỏ, cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường luôn mở rộng vòng tay đón cựu học viên các khóa học quay về gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời học viên đã qua, đồng thời phối hợp và hỗ trợ Học viện trong công tác giảng dạy, đào tạo.

Nhân dịp này, các cựu học viên khóa D16 Học viện ANND đã trao tặng quỹ khuyến học của nhà trường 50 triệu đồng.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khoa-d16-hoc-vien-an-ninh-nhan-dan-ky-niem-35-nam-ngay-tuu-truong-564507/