Khoa Địa lý (ĐHKHTN - ĐHQG HN) kỷ niệm 45 năm thành lập

(GD&TĐ) - Cách đây 45 năm (năm 1966), Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của ĐHQG Hà Nội) đã mở một ngành đào tạo mới - ngành Địa lý trực thuộc Khoa Địa lý - Địa chất

(GD&TĐ) - Cách đây 45 năm (năm 1966), Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của ĐHQG Hà Nội) đã mở một ngành đào tạo mới - ngành Địa lý trực thuộc Khoa Địa lý - Địa chất

Sự ra đời ngành Địa lý ở Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển khoa học địa lý ở nước ta.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm của sinh viên Khoa Địa lý

Từ chỗ chỉ có một số ít cán bộ giảng dạy và là một bộ phận của Khoa Địa lý - Địa chất, đến nay đã thành một Khoa Địa lý mạnh cả về lượng. Hiện Khoa có 35 cán bộ cơ hữu trong đó 27 cán bộ trong biên chế và 8 cán bộ ký hợp đồng có đóng bảo hiểm cấp trường, 7 cán bộ kiêm nhiệm và 5 cán bộ ký hợp đồng cấp Khoa. Tổng số cán bộ cơ hữu có học hàm, học vị TS, PGS và GS là 17 cán bộ trên tổng số 24 cán bộ giảng dạy, 10 cán bộ có trình độ ThS).

Các cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ được đào tạo tại Khoa Địa lý (ngành Địa lý và ngành Địa chính) đã có mặt ở mọi miền đất n­ước; nhiều người đang đảm nhiệm những chức vụ và vị trí công tác quan trọng ở các bộ ngành, các vụ viện; góp phần trực tiếp vào công cuộc tăng cường năng lực cho xây dựng đô thị và nông thôn mới hiện nay. Đến nay, Khoa đang đào tạo 2 ngành Đại lý và Địa chính với 10 chuyên ngành ở bậc Cử nhân, 6 chuyên ngành bậc Thạc sĩ và 04 chuyên ngành bậc Tiến sĩ. Những năm gần đây, hàng năm có khoảng 40 – 50 học viên Cao học và gần 10 NCS vào học.

Từ năm 1996 đến nay Khoa đã có 30 NCS bảo vệ thành công luận án TS và từ năm 2000 đến nay đã có 200 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế cũng ngày càng được chú trọng hơn.

Hội trại chào mừng Kỷ niệm thành lập khoa

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 45 năm qua, các thế hệ thầy và trò Khoa Địa lý đã giành được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, của ngành. Trong đó đáng chú ý có: Huân chương lao động hạng III năm 2005; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2001; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT các năm 1998, 2001, 2003, 2004; Cờ thi đua ĐHQG HN các năm 2003, 2004; Bằng khen tập thể lao động xuất sắc: từ năm học 2000-2001 đến nay; Bằng khen của tỉnh Quảng Bình “Đã có nhiều đóng góp đưa Di sản thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng lên Di sản thế giới”…

PV

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201111/Khoa-Dia-ly-DHKHTN-DHQG-HN-ky-niem-45-nam-thanh-lap-1955866/