Khoa điều trị Covid-19 cho trẻ em đầu tiên tại Việt Nam

Trong 60 bệnh nhi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), 25 em đang được hỗ trợ hô hấp.

Ngày 7/1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM chính thức thành lập khoa Covid-19. Đây là khoa điều trị Covid-19 cho trẻ em đầu tiên của Việt Nam.

Mỗi trẻ sẽ có một người thân (đang là F0 hoặc khỏi bệnh) vào chăm sóc. "Người nhà được hướng dẫn theo dõi các chỉ số nhiệt độ, mạch và SpO2. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, người nhà sẽ liên lạc với liên hệ với y bác sĩ để thông báo tình hình", ThS.BS Trần Thanh Thức, khoa Covid-19, cho biết.

Một bệnh nhi 20 ngày tuổi nặng 2,5 kg mắc Covid-19 và viêm màng não. Cháu bé bị sốt mấy ngày thì nhập viện trong tình trạng co giật, lơ mơ. Các bác sĩ đặt nội khí quản khá khó khăn vì bệnh nhi sơ sinh, cơ thể rất yếu.

Chị Đào Võ Khánh Hồng (Cần Thơ) là một trong số nhiều bà mẹ đang chăm sóc con trai mắc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. "Cháu bị suy dinh dưỡng, mắc Covid-19 thì bỏ ăn và sốt li bì. Sau hơn 2 tuần, bé ăn uống tốt và tăng được 2 kg", chị Hồng chia sẻ.

Về quy mô, khoa Covid-19 có 150 giường được chia làm 2 khu vực riêng biệt: Khu điều trị Covid-19 (120 giường) tiếp nhận bệnh nhân Covid-19, người nghi nhiễm có triệu chứng nhẹ và trung bình. Khu Hồi sức Covid-19 (30 giường) tiếp nhận F0 nặng hoặc nguy kịch cần hỗ trợ hô hấp tích cực với các kỹ thuật chuyên sâu như thở áp lực dương liên tục (NCPAP), oxy dòng cao (HFNC), máy thở, lọc máu liên tục, ECMO.

Chị Thu Hằng (quận 6) cùng con trai điều trị Covid-19 được khoảng 10 ngày. "Cháu không có biểu hiện gì ngoài sốt nhưng xét nghiệm 2 lần vẫn dương tính. Tôi cũng khá lo lắng nhưng phần nào yên tâm vì thấy cháu vui chơi, khỏe mạnh hơn ngày mới nhập viện", chị Hằng chia sẻ.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trong bối cảnh học sinh đến trường trở lại, những em dưới 12 tuổi vẫn chưa thể tiêm vaccine, tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 có thể tăng. "Không thể chủ quan vì những em có bệnh lý nền hoặc béo phì cũng cần phải hồi sức, thở máy, chạy ECMO", ông Châu cho biết.

Tính đến cuối tháng 12/2021, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiếp nhận và điều trị hơn 5.000 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, cứu sống nhiều bệnh nhi diễn biến nặng và nguy kịch, có bệnh nền, yếu tố nguy cơ cao, được chỉ định can thiệp ECMO và lọc máu liên tục. Đây là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối tại phía Nam.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoa-dieu-tri-covid-19-cho-tre-em-dau-tien-tai-viet-nam-post1288320.html