Khóa họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Ukraine

Khóa họp lần thứ 14 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Ukraine (UBLCP) về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại thủ đô Kiev, Ukraine, đã thành công tốt đẹp.

Đoàn Việt Nam do ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ phía Việt Nam làm trưởng đoàn cùng các thành viên đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành và đoàn doanh nghiệp Việt Nam. Cùng tham dự các hoạt động của đoàn còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn và các cán bộ Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam.

Phía Ukraine do ông Nefiodov Maksym - Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế và thương mại Ukraine, làm trưởng đoàn cùng các quan chức đại diện các Bộ, ngành Ukraine và các thành viên đại diện cho doanh nghiệp Ukraine tham dự.

Sau một thời gian dài gián đoạn, Khóa họp 14 của UBLCP Việt Nam và Ukraine đã được tổ chức, thể hiện sự quyết tâm cao của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Tại Khóa họp lần này, hai Đồng Chủ tịch UBLCP đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và cùng đánh giá lại tình hình hợp tác song phương trong thời gian qua. Hai Bên cũng nhất trí rằng, giai đoạn khó khăn vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc hợp tác giữa hai nước, vì vậy trong thời gian tới, hai Bên cần tích cực hơn nữa trong việc nối lại các kênh hợp tác thông qua cơ chế của Ủy ban liên chính phủ giữa hai nước. Tại Khóa họp, trong không khí hữu nghị và tinh thần xây dựng, hai Bên đã thống nhất các nội dung hai Bên phối hợp triên khai trong thời gian tới, tập trung vào các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, khai khoáng, công nghiệp, cơ khí, nông nghiệp, khoa học – công nghệ, điều chỉnh chính sách, y tế - dược phẩm và môi trường…

Hai Bên cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tăng cường thông tin qua nhiều kênh, khuyến khích doanh nghiệp hai nước chủ động trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia vào các dự án đầu tư tại mỗi nước.

Kết thúc Khóa họp, hai Đồng Chủ tịch Phân ban đã ký Biên bản Khóa họp 14 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Ukraine về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật tại thủ đô Kiev, Ukraine.

Cũng trong thời gian làm việc tại Kiev, ngày 11 tháng 10 năm 2017 đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Ukraine do Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và Phòng Thương mại và Công nghiệp Ukraine phối hợp tổ chức. Sự kiện này đã thu hút được sự tham gia của khoảng 200 khách mời, trong đó có 10 doanh nghiệp từ Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tại Ukraine và các doanh nghiệp Ukraine quan tâm hợp tác với Việt Nam. Hai Đồng Chủ tịch Phân ban cũng là hai vị khách mời quan trọng tại Diễn đàn. Tại Diễn đàn, các diễn giả đã thông báo tới cộng đồng doanh nghiệp hai nước các thông tin về thị trường mỗi nước, về chính sách thu hút đầu tư và tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh. Doanh nghiệp cũng đặt các câu hỏi về chính sách cụ thể đối với xuất nhập khẩu và đầu tư sang nhau, thể hiện sự quan tâm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương

Phạm Hòa

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/tin-bo-cong-thuong/khoa-hop-lan-thu-14-cua-uy-ban-lien-chinh-phu-viet-nam-ukraine-681223.html