Khỏa thân chạy trong khách sạn, 3 nhân viên của hãng hàng không Anh bị đình chỉ bay

Hãng hàng không Anh British Airways đã đình chỉ bay đối với ba thành viên phi hành đoàn bị cáo buộc khỏa thân chạy khắp một khách sạn ở Singapore.

Một máy bay của hãng hàng không Anh British Airways. Ảnh: CNN.

Straight Times đưa tin ngày 8/7, 3 thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không British Airways đã bị đình chỉ bay và có nguy cơ mất việc. Nguyên nhân là do họ đã khỏa thân chạy rông tại một khách sạn ở Singapore. 3 người này gồm hai đàn ông và một phụ nữ.

Trước đó, hôm 4/7, truyền thông Anh dẫn nguồn tin nội bộ cho biết ba người này đã lén mang rượu từ máy bay để "tận hưởng thời gian vui vẻ" trong lúc nghỉ chân tại khách sạn Singapore sau chuyến bay 14 tiếng từ sân bay Heathrow ở London.

"Họ ôm ấp, lột trần và sờ soạng nhau trong tình trạng hoàn toàn khỏa thân", nguồn tin cho hay. Không lâu sau đó, trò “xoay chai” đã bắt đầu, đây là một trò chơi trong lúc uống rượu, với những lời thách đố và hình phạt đầy lố bịch, được thiết kế để khiến tất cả mọi người uống đến say mèm. Ba người này bị thách cởi đồ, chạy dọc các hành lang và làm loạn.

Không may cho họ, một quan chức của British Airways là một trong số những vị khách đã bị làm phiền trong buổi thác loạn hôm 30/6. Nguồn tin cho biết, ông này cảm thấy sự việc thật “kinh tởm” và đã báo cáo cho các lãnh đạo hãng ở London.

Trong một bức điện gửi The New Paper, hãng British Airways cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng chuẩn mực hành vi cao nhất từ đội ngũ của mình trên khắp thế giới, tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi đang điều tra vụ việc".

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ hành vi quá đáng nào từ các đồng nghiệp của mình và sẽ luôn điều tra tận tâm các phản ánh, cũng như thực hiện bất cứ biện pháp cần thiết nào", bức điện viết.

Đây không phải là lần đầu tiên phi hành đoàn của British Airways vướng phải tai tiếng về những hành vi bừa bãi.

Năm 2018, một thành viên phi hành đoàn British Airways bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ tiếp viên hàng không khi đang dừng chân tại Singapore. Sự việc được cho là xảy ra tại "tiệc rượu ngoài giờ" và một người đàn ông Anh 46 tuổi bị bắt sau đó.

Theo Strait Times, một số trang tin của Anh và quốc tế cho biết tai tiếng của phi hành đoàn British Airways được biết tới tại nhiều nơi, điển hình là Johannesburg, Las Vegas, Bangkok và Singapore. Tuy nhiên, hành vi quá trớn như ba thành viên phi hành đoàn trên chưa từng được ghi nhận.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/khoa-than-chay-trong-khach-san-3-nhan-vien-cua-hang-hang-khong-anh-bi-dinh-chi-bay-a283384.html