Khoản thu khiến phụ huynh trường THCS Thanh Xuân bức xúc là do 'lỗi diễn đạt'

Sau khi Báo PNVN đăng tải bức xúc của phụ huynh trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) về các khoản thu đầu năm, sáng 9/11/2018, bà Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân đã khẳng định, đây là những khoản thu đã thỏa thuận trước đó.

Khoản "học phí chất lượng cao" thực ra là khoản thu "chương trình học nâng cao, tăng cường, kỹ năng sống, CLB năng khiếu" đã thỏa thuận với phụ huynh trong cuộc họp đầu năm học tổ chức vào ngày 15/9/2018

Trong buổi làm việc sáng 9/11 với PV Báo PNVN, bà Ngô Thị Diệp Lan thông tin, thực chất khoản thu mà phụ huynh bức xúc là các khoản đã thỏa thuận với phụ huynh toàn trường trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15/9/2018 và có biên bản họp với các lớp.

Các biên bản thỏa thuận cũng được Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân cung cấp cho PV. Theo đó, trong biên bản thỏa thuận các khoản thu năm học 2018-2019 với phụ huynh, khoản thu “học phí chất lượng cao” (được nhà trường chuyển tới các phụ huynh trong ngày 7/11) thực chất là khoản thu “chương trình học nâng cao, tăng cường, kỹ năng sống, CLB năng khiếu”. Khoản thu này khác nhau giữa các khối lớp.

Quyết định của UBND Quận Thanh Xuân thống nhất về các khoản thu năm học 2018-2019 của trường THCS Thanh Xuân ký ngày 6/11/2018

Trước băn khoăn của PHHS về thời điểm công bố các khoản thu (không phải vào đầu năm học hay cuối học kỳ I để PHHS có thể liên hệ chuyển trường cho con nếu không đủ điều kiện cho con theo học), bà Diệp Lan giải thích: Sở dĩ trường công bố các khoản thu vào thời điểm này vì muốn chờ quyết định của UBND Quận Thanh Xuân thống nhất về các khoản thu năm học 2018-2019 của trường (Quyết định này được UBND Quận ký vào ngày 6/11/2018).

“Trường cũng hiểu việc phải nộp một khoản tiền lớn sẽ có tác động đến các gia đình nên trong thông báo đã ghi rõ, phụ huynh có thể nộp làm 2 đợt (đợt 1: từ ngày 8 đến 10/11; đợt 2 từ 22 đến 25/11)”, bà Diệp Lan thông tin, “Đề án mô hình trường học chất lượng cao, dự kiến lộ trình thu cho từng năm học đã được công bố trên website của trường nên chắc chắn khi cho con vào học các PHHS đều đã nắm được thông tin này. Tuy nhiên, với những PHHS vì lý nào đó không tiếp tục cho con theo học, trường cũng sẽ tạo điều kiện hết sức”.

Thông báo của trường THCS Thanh Xuân đăng tải trên website sau khi biết các phụ huynh có ý kiến về khoản thu học phí chất lượng cao

Ngay sau khi biết PHHS có ý kiến về các khoản thu này, trường THCS Thanh Xuân cũng đã có động thái giúp PHHS hiểu rõ hơn về các khoản thu phải nộp trên website của trường (http://thcsthanhxuan.edu.vn/thong-bao-lich-nam-hoc/thong-bao-thu-tien-toi-phhs-c14-284.aspx), trong đó, khoản học phí CLC mà phụ huynh băn khoăn, thực chất là khoản thu đã thỏa thuận trước đó.

“Trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc thông tin tới phụ huynh. Từ tháng 10 trở về trước, thông tin giữa nhà trường và PHHS được cập nhật qua tin nhắn điện tử, nhưng mới đây tin nhắn điện tử được tích hợp vào hệ thống EXAM, chưa cập nhật được việc chuyển tin nhắn SMS nên việc thông tin về các khoản thu được gửi tới PHHS chưa đồng bộ, dẫn đến có sự hiểu nhầm đáng tiếc”, bà Diệp Lan bày tỏ.

Cũng trong buổi làm việc sáng nay, bà Diệp Lan cho biết, vào ngày 23/10/2018, UBND TP. Hà Nội cũng đã tới trường để thẩm định về chương trình chất lượng cao, điều chỉnh Đề án mô hình trường chất lượng cao cho phù hợp hơn với tình hình thực tế sau 1 năm vận hành. “Nếu Đề án được phê duyệt vào tháng 11, thì mức thu mới sẽ được áp dụng từ tháng 1/2019 theo đúng lộ trình. Bên cạnh đó, trường cũng sẽ cố gắng để nâng cấp một số hoạt động như dịch vụ đưa đón học sinh vì địa bàn tuyển sinh của trường là trên toàn thành phố, không phải trong phạm vi phường như với các trường THCS công lập khác”, theo bà Diệp Lan.

Để giải tỏa lo lắng của không ít PHHS liên quan đến vấn đề chất lượng bà Lan chia sẻ, dù mới thành lập được 2 năm, nhưng năm học trước 26 học sinh lớp 9 của trường đều đỗ vào các trường THPT công lập. Trong đó có 5 em đỗ vào các trường THPT chuyen trên địa bàn thành phố: Hà Nội-Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chuyên KHTN. Ngoài ra, HS của trường còn đạt các giải quốc tế, khu vực…

Trước đó, như Báo PNVN thông tin, nhiều PHHS trường phản ánh họ bức xúc vì trong kỳ họp PHHS đầu năm học cô giáo chủ nhiệm thông báo nhà trường sẽ sớm được Thành phố duyệt đề án CLC, dự kiến vào khoảng tháng 11. Tuy nhiên, cách đây 1, 2 hôm, nhà trường thông báo thu tiền với rất nhiều khoản được liệt kê. Trong đó, đáng chú ý là khoản học phí hệ CLC, được trường truy thu từ tháng 8 đến tháng 11.

Mức học phí này của mỗi tháng là 1.958.000 đồng/tháng, riêng tháng 8 là 979.000 đồng do học sinh học không hết cả tháng. Ngoài ra là học phí theo quy định 155.000 đồng/tháng x 3 tháng 9, 10, 11; tiền ăn bán trú tháng 11, chăm sóc bán trú tháng 11, Quỹ Đoàn đội…

Điều khiến nhiều PHHS băn khoăn, chính là khoản thu học phí CLC vì dù có con đang học tại trường, nhưng nhiều PHHS không biết đề án CLC của trường đã được phê duyệt hay chưa, nếu phê duyệt rồi thì bắt đầu từ ngày nào? Lẽ ra, trường chỉ được thu học phí CLC sau thời điểm đề án được phê duyệt, tại sao lại “truy thu” ngược trở lại cả 3 tháng 8, 9, 10?

Bảo Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/khoan-thu-khien-phu-huynh-truong-thcs-thanh-xuan-buc-xuc-la-do-loi-dien-dat-post51091.html