Khoảng 14.000 sinh viên ĐH Y dược TP.HCM trở lại trường

Sáng 9/3, ĐH Y dược TP.HCM đón sinh viên quay lại học sau đợt nghỉ tránh dịch Covid-19. Đây cũng là trường đại học duy nhất tại thành phố cho toàn bộ sinh viên đi học lại.

ĐH Y dược TP.HCM bắt đầu học lại, phụ huynh, sinh viên nói gì? Sáng 9/3, khoảng 14.000 sinh viên ĐH Y dược TP.HCM quay lại trường học sau thời gian dài nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sinh viên tỏ ra hào hứng khi trở lại trường.

 Sáng 9/3, các sinh viên ĐH Y dược bắt đầu quay lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Nguyễn Kim Hoàng Lam, sinh viên ngành điều dưỡng - gây mê hồi sức, cho biết đợt tập trung học lần này ngay lúc dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nên tâm lý có chút lo lắng. "Việc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch luôn được tôi chú ý thực hiện", Hoàng Lam cho biết.

Sáng 9/3, các sinh viên ĐH Y dược bắt đầu quay lại trường sau thời gian nghỉ chống dịch Covid-19. Trong ảnh: Nguyễn Kim Hoàng Lam, sinh viên ngành điều dưỡng - gây mê hồi sức, cho biết đợt tập trung học lần này ngay lúc dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp nên tâm lý có chút lo lắng. "Việc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch luôn được tôi chú ý thực hiện", Hoàng Lam cho biết.

Bảo vệ túc trực khu vực cổng chính của trường. Trong sáng nay, tất cả sinh viên vào học đều phải có thẻ sinh viên. Nhà trường cho biết đây là cách kiểm soát sinh viên hiệu quả, tránh việc có người lạ mặt vào trường.

Sinh viên đeo kín khẩu trang khi đến trường.

Đợt học này trường dự kiến đón khoảng 14.000 sinh viên đại học và sau đại học trở lại trường để học tập, thực tập.

Một sinh viên đeo kín khẩu trang y tế và mang theo khẩu trang vải khi vào trường. Cô cho biết đeo khẩu trang là cách ứng phó chống dịch hiệu quả mà nhà trường, ngành y tế và các phương tiện truyền thông thông tin đã khuyến cáo.

Lãnh đạo ĐH Y dược TP.HCM cho biết sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó dịch và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình sinh viên quay lại học.

Trước đó, trường có thông báo đến phụ huynh và sinh viên nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cá nhân để sinh viên sớm quay lại trường học, đảm bảo tiến độ học tập, thực hành theo kế hoạch.

Một sinh viên được bảo vệ nhắc nhở phải đeo thẻ trước khi vào trường.

Theo kế hoạch học tập, sinh viên chỉ học lý thuyết và e-learning, không học thực hành tại bệnh viện. Trong tuần đầu tiên, nhà trường sẽ tập huấn cho sinh viên về phòng chống dịch, kết hợp học tập một số bộ môn khác.

Bảo vệ trực cổng chính của trường đều đeo khẩu trang y tế. Họ cho biết đây là chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường để phòng dịch Covid-19.

Theo đại diện Phòng đào tạo, sinh viên trường y đi học lại sớm vừa đảm bảo kế hoạch học tập, vừa để tham gia tập huấn sẵn sàng phục vụ cho đội ngũ công tác phòng chống Covid-19.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoang-14000-sinh-vien-dh-y-duoc-tphcm-tro-lai-truong-post1056972.html