Khoảng 156.000 người dân Cà Mau tiếp tục được sàng lọc bệnh lao

Sáng nay, 4/4, Sở Y tế tỉnh Cà Mau và Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock phối hợp tổ chức Hội thảo giữa kỳ Dự án ACT5 Chẩn đoán và điều trị nhằm xóa bỏ bệnh lao.

Nghiên cứu ACT5 thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 tại tỉnh Cà Mau, được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế Quốc gia Úc. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình chẩn đoán và điều trị phổ cập lao tiềm ẩn kết hợp phát hiện chủ động các ca lao, giảm tỷ lệ mắc lao trong cộng đồng ở các quốc gia đang chịu gánh nặng của bệnh lao.

Tiến sĩ - Bác sĩ Cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, gửi lời cảm ơn về sự hợp tác giữa UBND tỉnh Cà Mau, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau trong quá trình thực hiện triển khai tại tỉnh.

Dự án ACT5 được triển khai tại tỉnh Cà Mau từ tháng 4/2022, đến tháng 3/2024, dự án đã thực hiện giai đoạn can thiệp đạt 90% tiến độ với 7 huyện, thành phố hoàn thành sàng lọc lao và lao tiềm ẩn (còn lại Năm Căn và Ngọc Hiển) và 5 huyện hoàn thành điều trị lao tiềm ẩn (còn lại Trần Văn Thời, Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển).

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia người nước ngoài.

Theo đó, trong tổng số 91 ấp, khóm tại 7 huyện triển khai hoạt động dự án, đã thực hiện sàng lọc lao tiềm ẩn cho hơn 66.000 người tham gia ở độ tuổi từ 5 trở lên bằng xét nghiệm TST. Kết quả, có 226 ca mắc lao được chỉ định điều trị; 16.709 người được chỉ định điều trị lao tiềm ẩn; 11.446 người bắt đầu điều trị; 4.836 người hoàn thành phát đồ 3HP.

Tiến sĩ, Bác sĩ Cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, cho biết: “Dự án ACT5 - Phổ cập chẩn đoán và điều trị lao tiềm ẩn là dự án được xem như một nghiên cứu chiến lược của Chương trình Chống lao Quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, là một công cụ đắc lực để triển khai theo đúng chỉ đạo Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong dự án này, công tác sàng lọc diện rộng được đẩy mạnh, với mong đợi có thể làm giảm 75% số ca mắc lao trong cộng đồng”, Tiến sĩ, Bác sĩ Cao cấp Đinh Văn Lượng khẳng định.

Hình ảnh trưng bày quá trình thực hiện dự án tại 7 huyện, thành phố thời gian qua.

Tại hội thảo, đại diện dự án ACT5 chia sẻ bài học kinh nghiệm về sàng lọc toàn cộng đồng từ Việt Nam; kinh nghiệm sử dụng máy X-Quang cầm tay tại Cà Mau; bài học từ cơ sở y tế về ACF… Đại biểu cũng đã thảo luận về kế hoạch triển khai hoạt động đánh giá của ACT5 với các huyện, thành phố.

Trong thời gian từ 2024-2025, dự kiến có khoảng 156.000 người dân tại 9 huyện, thành phố với 208 khóm, ấp tiếp tục được sàng lọc lao cùng với việc triển khai sàng lọc bệnh không lây khác. Tiến sĩ, Bác sĩ Cao cấp Đinh Văn Lượng đề nghị Sở Y tế Cà Mau và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cà Mau tăng cường giám sát, hỗ trợ để đảm bảo công tác phòng chống lao trên địa bàn tỉnh được tăng cường, các hoạt động được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để các công tác sàng lọc trong cộng đồng đạt tỷ lệ cao, không chỉ với dự án ACT5, để đảm bảo tất cả các ca mắc lao được chẩn đoán và đưa vào điều trị./.

Băng Thanh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/khoang-156-000-nguoi-dan-ca-mau-tiep-tuc-duoc-sang-loc-benh-lao-a31933.html