Khoảng 20 tàu chiến của Nga tham gia diễn tập ở biển Caspi

Khoảng 20 tàu chiến của Hải đội Caspi đã tham gia các cuộc diễn tập ở Biển Caspi, Sputnik dẫn nguồn cơ quan báo chí của Quân khu phía Nam của Nga đưa tin.

Khoảng 20 tàu chiến Nga tham gia diễn tập ở biển Caspi. Ảnh minh họa

Theo nguồn tin từ cơ quan báo chí Quân khu phía Nam, “Một nhóm gồm nhiều loại tàu chiến khác nhau thuộc Hải đội Caspi Nga đã rời căn cứ Makhachkala đến khu vực được chỉ định của Biển Caspi để tham gia cuộc diễn tập tham mưu-chỉ huy theo kế hoạch”.

Cụ thể, tham gia diễn tập có các thủy thủ đoàn của gần 20 tàu chiến trong biên chế hải đội, dẫn đầu là khinh hạm tên lửa Dagestan, các tàu tên lửa cỡ nhỏ Grad Sviyazhsk, Uglich và Veliky Ustyug, tàu pháo cỡ nhỏ Makhachkala và Astrakhan, tàu hộ tống mang tên lửa Stupinets, tàu quét mìn và các loại tàu hỗ trợ khác.

Thủy thủ đoàn của hải đội sẽ thực hiện phối hợp tác chiến trong hành trình di chuyển theo mệnh lệnh hành quân duy nhất, đẩy lùi các phương tiện tấn công đường không của kẻ địch giả định và tiến hành tập trận giả trên biển.

Trọng tâm chính của cuộc diễn tập là hoàn thiện kỹ năng phối hợp hành động của lực lượng Hải quân và Hàng không vũ trụ để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga ở các đại dương trên thế giới, cũng như chống lại các mối đe dọa quân sự đối với Liên bang Nga từ các hướng biển và đại dương.

Cuộc diễn tập được tiến hành tại các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ Nga, cũng như các khu vực hoạt động quan trọng của Đại dương Thế giới. Tham gia hoạt động diễn tập tổng cộng có hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, hơn 60 máy bay, 1.000 đơn vị thiết bị quân sự và khoảng 10 nghìn quân nhân được huy động từ tất cả các hạm đội của Nga.

Nhật Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khoang-20-tau-chien-cua-nga-tham-gia-dien-tap-o-bien-caspi-203666.html