Khoảng 585.000 công nhân ở Đồng Nai đã đi làm trở lại sau Tết

Đến ngày 2/2 tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 1.460 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số lao động quay lại làm việc gần 585.000 người.

Hoạt động sản xuất tại nhà xưởng Công ty TNHH Cơ khí Động lực Toàn Cầu, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hoạt động sản xuất tại nhà xưởng Công ty TNHH Cơ khí Động lực Toàn Cầu, Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn hiện có gần 1.600 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn với gần 634.000 lao động. Đến ngày 2/2, có khoảng 1.460 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2023, số lao động quay lại làm việc gần 585.000 người.

Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình lao động, việc làm tại Đồng Nai có nhiều điểm khác. Trước đây, khoảng mùng 5, mùng 6 tháng Giêng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt đi vào hoạt động, đầu năm công nhân vẫn tăng ca để có đủ hàng giao cho đối tác.

Năm 2023, dù đã qua mùng 10 tháng Giêng nhưng ở Đồng Nai vẫn còn khoảng 100 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn chưa hoạt động lại, hàng chục nghìn công nhân vẫn đang nghỉ Tết. Trong đó, một số công ty cho công nhân nghỉ dài ngày, đồng thời thỏa thuận trong thời gian nghỉ việc mỗi công nhân sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ trên dưới 150.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, những ngày đầu năm, hầu hết doanh nghiệp ở Đồng Nai chỉ tổ chức cho công nhân làm việc trong giờ hành chính, không tăng ca do doanh nghiệp ít đơn hàng.

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom), cho biết Công ty có 22.000 lao động. Ngày 30/1, doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023.

Song đến nay, toàn công ty mới chỉ có hơn 1.000 lao động đi làm lại, số công nhân còn lại được nghỉ đến ngày 6/2 (16 tháng Giêng) mới đi làm. Doanh nghiệp cho công nhân nghỉ Tết dài ngày vì không bị áp lực về đơn hàng phải giao.

Hiện, Liên đoàn Lao động Đồng Nai đã chỉ đạo các cấp Công đoàn cơ sở tăng cường nắm tình hình lao động trở lại làm việc sau Tết; đồng thời phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp ổn định việc làm cho người lao động.

Theo khảo sát của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, do tác động tiêu cực của tình hình thế giới, từ giữa năm 2022, hàng trăm doanh nghiệp ở Đồng Nai bị thiếu hụt nguyên liệu nhập khẩu, giảm đơn hàng, giảm quy mô sản xuất.

Doanh nghiệp gặp khó khăn nên trong năm 2022 toàn tỉnh có hàng chục nghìn lao động mất việc làm, thu nhập giảm sút. Dự báo những tháng tới, doanh nghiệp vẫn đối diện nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng.

Để đảm bảo đời sống công nhân, mới đây Đồng Nai quyết định hỗ trợ người lao động mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng với mức 1,5 triệu đồng/người./.

Công Phong (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/khoang-585000-cong-nhan-o-dong-nai-da-di-lam-tro-lai-sau-tet/843969.vnp