Khoảng trống tài năng và niềm hy vọng vào thầy Park

Danh sách triệu tập U22 Việt Nam ở đợt tập trung lần này thật sự lạ lẫm với số đông người hâm mộ, khi hầu hết các tuyển thủ đều chưa có nhiều tên tuổi. Sau những thành công rực rỡ trong vài năm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ đang gặp khó khăn trong việc xây dựng một lứa cầu thủ mới đủ sức để nhận lấy 'cây gậy tiếp sức' từ những bậc đàn anh.

Hữu Thắng - cầu thủ được xem là “đầu tàu” của U22 Việt Nam. Ảnh: Goal

Hữu Thắng - cầu thủ được xem là “đầu tàu” của U22 Việt Nam. Ảnh: Goal

Dấu ấn thế hệ

Không ai có thể phủ nhận tài năng của thầy Park với những gì ông đem lại cho bóng đá Việt Nam. Song bên cạnh đó, chính chiến lược gia Hàn Quốc cũng thừa nhận rằng ông đã được tiếp quản một nguồn lực lý tưởng khi bắt đầu công việc của mình. Vào thời điểm thầy Park đặt chân đến Việt Nam, “thế hệ vàng mới” đã manh nha với lứa cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh (sau này thêm Tuấn Anh) kết hợp cùng những người đã dự World Cup U20 thế giới như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải.

Với lực lượng như thế, thầy Park đã dẫn dắt U23 Việt Nam đến ngôi á quân U23 châu Á tại Thường Châu 2018, mở ra một kỷ nguyên rực rỡ. Lứa cầu thủ U23 lúc đó mặc nhiên trở thành những ngôi sao, đồng thời là trụ cột của đội tuyển quốc gia. 2/3 đội hình dự AFF Cup 2018 và vô địch là những thành viên của đội U23 gây tiếng vang cấp châu lục, bổ sung thêm những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã đạt độ chín như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Văn Quyết, Anh Đức...

Lứa cầu thủ “vàng mười” đó có thuận lợi lớn để phát triển khi đều có suất đá chính ở đội bóng chủ quản khi còn rất trẻ. Qua thời gian cọ xát ở V.League, họ ngày càng hoàn thiện về khả năng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu. Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn tiếp tục là nòng cốt quan trọng bậc nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Nhưng theo thời gian, họ cũng không còn là các cầu thủ trẻ nữa. Lứa U22, U23 cần phải có những cái tên mới. Đó cũng là lúc khoảng trống về thế hệ kế cận lộ ra.

Những ngôi sao hiếm hoi

Vấn đề về trình độ của các cầu thủ trẻ hiện tại đã được bộc lộ từ giải U23 châu Á đầu 2020 khi U23 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng. Người ta dễ dàng nhận ra sự chênh lệch trình độ lớn giữa những thành viên bây giờ với lứa của Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu trước đây.

Chỉ có vài cái tên đủ tuổi dự đội U22 được triệu tập lên tuyển quốc gia. Đó là Đoàn Văn Hậu, Hai Long, Bùi Hoàng Việt Anh hay thủ thành Văn Toản. Tất nhiên, Đoàn Văn Hậu là “trường hợp đặc biệt” bởi đẳng cấp của anh, trong khi những cái tên còn lại cũng rất khó cạnh tranh được vị trí trong đội hình xuất phát.

So với đội hình dự SEA Games 2019, chỉ còn thủ môn Văn Toản và Văn Hậu là đủ tuổi dự SEA Games cuối năm tới. Đoàn Văn Hậu là trụ cột của đội tuyển quốc gia và không rõ anh có tiếp tục được sử dụng ở SEA Games hay không khi năm 2021 cũng là năm mà các giải đấu cấp độ đội tuyển dày đặc. Nếu cả Văn Toản cũng không tham dự, U22 Việt Nam sẽ bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games với một đội hình hoàn toàn mới.

U22 Việt Nam lúc này không phải không sở hữu những cái tên chất lượng. Tiêu biểu nhất là Hữu Thắng, tiền vệ thuộc biên chế Viettel mùa vừa rồi chơi cho Bình Định theo dạng cho mượn và tỏa sáng rực rỡ ở giải U21 quốc gia. Hữu Thắng có nhiều nét giống với Quang Hải, từ việc thuận chân trái cho đến khả năng giữ bóng, che chắn và những đường chuyền sắc nét. Cầu thủ mùa tới sẽ trở lại Viettel đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các đàn anh trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển quốc gia và đội U22 trên sân Cẩm Phả.

Nhưng những cá nhân đơn lẻ như Hữu Thắng khó có thể nâng tầm cả một đội bóng nếu như các đồng đội xung quanh anh không ở cùng đẳng cấp. Trong danh sách U22 Việt Nam lúc này, những cái tên như Dụng Quang Nho (Hoàng Anh Gia Lai) hay Huỳnh Công Đến (PVF) cũng được xem là có tố chất tốt. Ngoài ra thật khó để chỉ ra những nhân tố đáng để đặt kỳ vọng.

Dĩ nhiên, chuyện khoảng trống thế hệ là điều có thể xảy ra với bất kỳ nền bóng đá nào. Gần đây nhất có đội tuyển Hà Lan, một trong những quốc gia sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá nhất, từng “khủng hoảng ngôi sao” nghiêm trọng dẫn đến việc liên tiếp vắng mặt ở hai giải đấu lớn là EURO 2016 và World Cup 2018.

Với một lực lượng không có quá nhiều cầu thủ chất lượng, U22 Việt Nam vẫn có khả năng thành công nếu như xây dựng được một lối chơi hợp lý, tận dụng sức mạnh tập thể. Đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản cho thầy Park.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/khoang-trong-tai-nang-va-niem-hy-vong-vao-thay-park-post436159.html